Ngọ
Môn - di tích biểu tượng, lớn và đẹp nhất của kinh đô Huế, vừa được phê duyệt
trùng tu toàn diện, giữ lại nguyên bản kiến trúc.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô
Huế, cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn
tổng thể di tích Ngọ Môn, cổng chính phía Nam của Hoàng thành Huế. Dự án được
triển khai trong ba năm (từ 2013 đến 2015) với tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng từ
nguồn ngân sách Nhà nước.
Ngọ Môn là công trình
lớn và độc đáo nhất của quần thể di tích Kinh thành Huế. Ảnh: Nguyễn Đông
Dự án trùng tu Ngọ Môn đã được quy hoạch từ lâu và có sự
thẩm định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. "Phương án trùng tu là sửa
lại toàn bộ phần đền đài, hạ giải phần lầu Ngũ Phụng để định giá lại, phần nào
hư hỏng nặng sẽ thay mới, còn phần nào hư hỏng dưới 50% sẽ được tận dụng theo
nguyên tắc của bảo tồn di sản", ông Hải nói và cho biết trong suốt thời
gian diễn ra dự án bảo tồn, du khách vẫn ra vào Hoàng thành qua cửa chính này.
Cũng theo giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, đây
mới là giai đoạn đầu nhằm trùng tu toàn diện di tích Ngọ Môn tương đương với số
vốn đầu tư. Phần sơn son thếp vàng và một số chi tiết khác rất đắt nên chưa thể
thực hiện trong thời kỳ kinh tế khó khăn, phải tạm gác lại chờ trùng tu tiếp
giai đoạn 2, kết hợp với việc bày trí lại cảnh quan xung quanh như Quảng trường
Ngọ Môn, hồ nước…
Lầu Ngũ Phụng phía trên lâu nay được giàn giáo chằng chéo
tạm thời. Ảnh: Nguyễn Đông
Ngọ Môn được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng thứ 14 (năm
1833), sau khi nhà vua hoàn chỉnh quy hoạch, sắp xếp lại toàn bộ Hoàng thành và
Tử Cấm Thành, với phần đền đài và lầu Ngũ Phụng phía trên. Đối với chế độ quân
chủ nhà Nguyễn ngày xưa, Ngọ Môn là cửa hướng nam để nhà vua khẳng định ngôi vị
thiên tử. Ngày 30/8/1945, Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn - đọc
chiếu thoái vị tại Ngọ Môn, chấm dứt hơn ngàn năm thống trị của chế độ quân chủ
tại Việt Nam.
Ngày 19/12/2003, cố đô Huế công bố Ngọ Môn là biểu tượng của
thành phố với hình ảnh lầu Ngũ Phụng đan xen với cầu Trường Tiền và cảnh vật
xung quanh. Hiện nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp, thấm dột. Mới đây,
khu vực lầu Ngũ Phụng đã phải đóng cửa không cho du khách tham quan để đảm bảo
an toàn.
Theo vnexpress