Chùa Keo trở thành di tích quốc gia đặc biệt; văn hóa Campuchia tỏa sáng trong lòng Hà Nội
Chùa Keo được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt;
đầu tư 175,4 tỷ đồng xây dựng Khu di tích Truông Bồn; Tuần Văn hóa Campuchia
2012 tại Việt Nam... là những sự kiện văn hóa tiêu biểu tuần qua.
1. Triển lãm chuyên đề “Văn Hóa Trầu Cau Việt Nam" khai mạc tuần qua tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt
Nam đã giúp người xem hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt,
đó là tục ăn trầu. Công chúng mãn nhãn khi thực mục sở thị những bình vôi, hộp đựng
trầu, cối giã trầu làm từ các chất liệu đồng, gốm, vàng, bạc... được chạm
khắc tinh sảo.
Hộp đựng trầu cau trưng
bày tại triển lãm. Ảnh: internet
2. Chương trình “Hội kỷ lục gia Việt Nam" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27-10 đã vinh
danh 12 món ăn tiêu biểu của Việt Nam, công bố 6 kỷ lục châu Á mới và những cá
nhân đã có nhiều sáng tạo trong những lĩnh vực như: Âm nhạc, ẩm thực... Xác lập
kỷ lục là việc làm cần thiết để khẳng định vị thế của người Việt Nam nhưng những
cống hiến của các kỷ lục gia cho cộng đồng, xã hội như thế nào mới là điều quan
trọng.
Kỷ lục châu Á mới - bánh Phượng Hoàng vũ lớn nhất trưng bày
trong chương trình. Ảnh: internet
3. 175,4 tỷ đồng đã được đầu tư xây
dựng Khu di tích Truông Bồn thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) – nơi
ghi dấu sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ. Xây dựng khu di tích này như là nén tâm nhang để tri ân những người
đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phối cảnh khu di tích
Truông Bồn. Ảnh: internet
4. Hà Nội giờ đã “thay da đổi thịt”
nhưng ký ức về mảnh đất 36 phố phường xưa với tiếng tàu điện leng keng mãi là
hình ảnh không thể nào quên của mỗi người dân Thủ đô. Chương trình " Xẩm tàu điện - văn hóa đường phố Hà thành" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ
tuần qua đã tái hiện hình ảnh cuộc sống thị thành thuở xưa của người Hà Nội với
làn điệu xẩm quen thuộc hòa trong thanh âm của tiếng tàu điện.
Tàu điện Hà Nội xưa.
Ảnh: internet
5. Tuần văn hóa Cam - Phu - Chia tại Việt Nam diễn ra từ ngày 26 đến 30-10 tại Hà
Nội với nhiều chương trình phong phú, thể hiện bản sắc của hai dân tộc. Các
nghệ sĩ đến từ xứ sở Chùa Tháp và các nghệ sĩ Việt Nam đã thể hiện nhiều ca khúc, điệu
múa ca ngợi tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Chương trình mang tính chất giao lưu
văn hóa luôn cần thiết trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay.
Tiết mục trong
"Tuần văn hóa Cam-pu-chia tại Việt Nam 2012". Ảnh: internet
6. Tuần qua, tỉnh Thái Bình đã tổ
chức đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo. Đây là ngôi chùa có gần 400 năm tuổi; đến
nay vẫn giữ được kiến trúc cổ, độc đáo, có quy mô lớn trong các kiến trúc chùa
ở Việt Nam.
Phát huy, bảo tồn giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo là việc làm quan
trọng trong tương lai, tránh tình trạng trùng tu vô tổ chức như đã xảy ra ở di
tích chùa Trăm Gian.
Chùa Keo. Ảnh: internet
Theo QĐND