TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(18)- Bức xúc tình trạng trộm cắp cổ vật quý liên tiếp tại Nam Định
(Ngày đăng: 19/02/2020   Lượt xem: 229)
 

Chỉ sau một đêm, 16 đạo sắc phong được thờ phụng trong đình làng Hạ Xá, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, Nam
Định đã không cánh mà bay, khi bị kẻ gian đột nhập lấy cắp.

Theo VTV, trong văn hóa tâm linh của người Việt, sắc phong được coi là một cổ vật, có giá trị linh thiêng, được gìn
giữ thờ cúng tại nhiều ngôi đình làng cổ. Chính vì giá trị đó mà sắc phong cũng trở thành một trong những món
đồ mà các đối tượng trộm cắp nhắm đến để săn tìm.

Chỉ sau một đêm, 16 đạo sắc phong được thờ phụng trong đình làng Hạ Xá, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản đã
không cánh mà bay, khi bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Thứ quý giá nhất đã bị lấy đi nên những hộp đựng và những
sắc phong bản photo được chúng bỏ lại tại hiện trường. Đến khi sự việc được người trông giữ phát hiện thì cũng
đã quá muộn màng.

Cùng trong một đêm, cũng tại địa bàn xã Tân Khánh, đình làng Nhị Thôn, cũng bị mất trộm 10 đạo sắc phong.
Dù đã cất giữ cẩn thận sau 3 lớp khóa bảo vệ nhưng kẻ gian đã lần lượt bẻ tất cả các khóa để lấy đi toàn bộ
sắc phong trong đình, để lai một ban thờ đã bị xáo trộn.

Bức xúc tình trạng trộm cắp cổ vật quý liên tiếp tại Nam Định














 

Ảnh: VTV

Vốn được coi là hồn cốt của làng, là cổ vật quý giá được thờ cúng ở đình nên việc liên tiếp xảy ra các vụ trộm
cắp sắc phong trên địa bàn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Tân Khánh và công an huyện Vụ Bản đã lập biên bản hiện trường, thu thập
thông tin từ những người liên quan. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, đến nay, sự việc vẫn đang trong quá
trình điều tra. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về số sắc phong bị đánh cắp và nhóm đối tượng gây ra vụ 
trộm cắp cổ vật kể trên.

Gần đây, tại Huế vụ việc tương tự cũng diễn ra. Đối tượng Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu nhiều lần cậy cửa
khu thờ tự lấy trộm đồ thờ cúng, lư đồng, bình gốm sứ. Hai nghi phạm đã bị Công an thị xã Hương Thủy
(Thừa thiên Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, ngày 17/2.

Ngày 11/2, Chí đến niệm phật đường Lang Xá Bàu ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy cạy cửa lấy trộm
51,5 triệu đồng. Bắt Chí hôm 14/2, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện anh ta cùng với Tửu đã đột nhập
nhiều nhà thờ, đình làng ở huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền để trộm cắp cổ vật, lư đồng, bình gốm sứ.

Riêng thị xã Hương Thủy, từ tháng 1, Chí và Tửu đã đột nhập đình làng Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh),
đình làng Dạ Lê Thượng (phường Thủy Phương) lấy trộm lư đồng, bình gốm sứ; đột nhập phủ thờ Tôn
Thất Thuyết (xã Thủy Thanh) lấy trộm một chuông đồng cổ.

Công an thị xã Hương Thủy đã thu hồi một số tang vật để trao trả cho các nhà thờ, đình làng bị mất cắp.
                                                     Theo: doisongvietnam.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.470.919
Tổng truy cập: