TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Hà Tĩnh - Hải Dương trao đổi kinh nghiệm phát triển KT-XH, xây dựng Đảng
(Ngày đăng: 25/02/2019   Lượt xem: 350)
 Sáng 24/2, đoàn công tác Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng với tỉnh Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng dự.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy Hải Dương đón tiếp, làm việc với đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông tin cho nhau một cách khái quát tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh. Theo đó, đối với Hải Dương, nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, cải cách hành chính nên tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước phát triển vượt bậc.

Đến nay, Hải Dương có 10 KCN, hơn 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư với tổng vốn ước đạt trên 10 tỷ USD. Thu ngân sách năm 2018 của tỉnh đạt trên 17.000 tỷ đồng, an sinh xã hội được đảm bảo. Hải Dương hiện đã có 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80% số xã, có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Hải Dương đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6 (khóa XII), bước đầu đạt những kết quả quan trọng.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn (bên trái) chia sẻ một số mô hình, cách làm hiệu quả của Hà Tĩnh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc mừng những kết quả to lớn trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng mà Hải Dương đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin khái quát tình hình KT- XH của Hà Tĩnh trong năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển công nghiệp sản xuất của Hải Dương là kinh nghiệm quý cho Hà Tĩnh học hỏi, áp dụng phù hợp với thực tiễn của địa phương.


Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ với Hải Dương một số mô hình, cách làm hiệu quả của Hà Tĩnh trong thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các thành viên đoàn công tác Hà Tĩnh trực tiếp tham quan xưởng sản xuất và các sản phẩm của làng gốm Chu Đậu.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi tham quan làng sản xuất gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách). Đây là làng nghề có truyền thống sản xuất gốm lâu đời, nổi tiếng của Hải Dương và cả nước. Hiện nay, làng nghề là nơi giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, các sản phẩm ngoài tiêu thụ trong nước còn có tới 30% xuất khẩu các thị trường ngoài nước. Doanh thu hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng.
                                                                                   Theo: baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.468.626
Tổng truy cập: