TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
UBND huyện Gia Lâm đang làm ngơ cho sai phạm tiếp diễn tại Cụm làng nghề
(Ngày đăng: 27/07/2016   Lượt xem: 438)
Khẳng định những công trình sai phạm đã bị đình chỉ toàn bộ, nhưng thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn, công trình vi phạm vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

Như Pháp luật plus đã thông tin ở những bài trước, Cụm sản xuất làng nghề tập trung Bát Tràng là nơi tập hợp các đơn vị, hộ gia đình tham gia sản xuất gốm sứ vào cùng một khu vực được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật được tổ chức sắp xếp theo quy hoạch. Từ đó phát triển sản xuất làng nghề gốm, sứ theo hướng công nghiệp, giảm thiệt hại ô nhiễm môi trường.

Dự án này được kỳ vọng nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế phát triển sản xuất bền vững cho địa phương và các hộ gia đình.

Trái ngược với kỳ vọng trên, hiện nay đất tại dự án Cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng đang biến thành biệt thự tư nhân.

Biệt thự hoành tráng vẫn đang được thi công.
Biệt thự hoành tráng vẫn đang được thi công.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Hoàng Anh Tú- Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm cho biết: “Đã đình chỉ toàn bộ công trình sai phạm trên đất dự án cụm công nghiệp làng nghề Bát Tràng. Không để phát sinh thêm công trình mới sai phạm. UBND huyện Gia Lâm cũng đã lập đoàn thanh tra và kết thúc vào 31/5/2016. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận.

Dễ dàng nhận ra căn biệt thự nổi bật nhất xã Bát Tràng.
Dễ dàng nhận ra căn biệt thự nổi bật nhất xã Bát Tràng.

Theo quy định của UBND TP Hà Nội: Cửa hàng là diện tích xây dựng để làm nơi ở bán hàng, kinh doanh dịch vụ thương mại, giới thiệu sản phẩm và không sử dụng làm diện tích nhà ở…”. Trong nội dung dự án đã quy định rõ ràng.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với điều này, tại dự án làng nghề Bát Tràng có nhiều biệt thự kiên cố mọc lên. Thậm chí là đồ sộ và hoành tráng.

Bên cạnh cũng là một căn biệt thự không kém.
Bên cạnh cũng là một căn biệt thự không kém.

Những công trình sai phạm vẫn đang được gấp rút thi công hoàn thiện với hàng chục nhân công đang hoạt động. Trái ngược hoàn toàn với lời khẳng định của ông Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm: “Đã đình chỉ những công trình sai phạm…”.

Hai căn biệt thự ngay mặt đường vẫn đang thi công.
Hai căn biệt thự ngay mặt đường vẫn đang thi công.

Đồng thời ông Hoàng Anh Tú cũng cho biết sẽ thanh tra và làm rõ trách nhiệm của từng người, từng đơn vị để xảy ra việc sai phạm này. Thế nhưng dường như đó chỉ là lời “hứa”.

Hàng chục công nhân vẫn đang hoàn thiện.
Hàng chục công nhân vẫn đang hoàn thiện.

Ngày 20/7/2016 liên hệ làm việc với ông Hoàng Anh Tú-Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm thì được biết “vẫn chưa thanh tra xong…”

UBND huyện Gia Lâm để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch đã diễn ra được một thời gian dài nhưng vẫn chưa xử lý. Công trình vi phạm thì vẫn ngang nhiên hoàn thiện.

Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

                                                                             Theo: phapluatplus.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.469.168
Tổng truy cập: