Xác
định du lịch (DL) là ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân; những năm qua, huyện Quang
Bình đã tích cực lãnh, chỉ đạo xây dựng và phát triển các loại hình du
lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền
thống. Ngành “công nghiệp không khói” này là bước đột phá, tạo đà cho sự
phát triển KT – XH của địa phương. Lễ hội đua thuyền trở thành truyền thống thu hút nhiều khách du lịch đến thăm.
Nhằm
khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về DL của địa phương;
cấp ủy, chính quyền huyện đã xác định hướng đi hiện nay là: Tăng cường
DLCĐ gắn với bảo tồn, phát huy những nét văn hóa truyền thống của các
dân tộc, đảm bảo sự phát triển bền vững, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm
các hạng mục hạ tầng DL trên địa bàn huyện. Thời gian qua, huyện đã chỉ
đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều biện pháp góp phần gìn giữ các
nét đẹp văn hóa truyền thống như: Phục dựng, bảo tồn Lễ hội Nhảy lửa, Lễ
hội Kéo chày của dân tộc Pà Thẻn; Lễ Cấp sắc của dân tộc Dao; Lễ hội
Lồng tồng của dân tộc Tày; thi dệt thổ cẩm, thi người đẹp trong trang
phục truyền thống... Đến nay, Lễ hội Nhảy lửa đã được công nhận là Di
sản văn hóa cấp Quốc gia. Đình bản Chún ở thôn Nà Mèo, xã Tân Nam và
danh lam thắng cảnh hồ Thủy điện sông Chừng đã được công nhận là di tích
cấp tỉnh, góp phần làm phong phú thêm các địa điểm du lịch của huyện.
Các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc được sưu tầm và phát huy
trong nhân dân, đồng thời thành lập được các Đội văn nghệ dân gian phục
vụ du khách trong nước và quốc tế. Giữ gìn và bảo tồn được kiến trúc nhà
sàn truyền thống của dân tộc Tày (thôn Chì, thôn Chang của xã Xuân
Giang), phục dựng nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn (thôn My Bắc, xã Tân
Bắc),... tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ lưu trú
theo loại hình homestay (ngủ tại bản), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa
cộng đồng của nhân dân địa phương và nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của
du khách. Việc sử dụng trang phục truyền thống dân tộc Tày, Dao, Pà Thẻn
vẫn được duy trì trong đời sống hàng ngày của những người cao tuổi.
Nghề dệt thổ cẩm, đan lát và nghề rèn được khôi phục và duy trì phát
triển tại các HTX như HTX dệt thổ cẩm dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, dân
tộc Tày, xã Xuân Giang, xưởng rèn thủ công xã Xuân Giang... Gắn liền với
đó là việc nâng cao chất lượng và đa dạng các mặt hàng lưu niệm, các
sản phẩm DL tại các làng văn hóa DLCĐ, mỗi làng có ít nhất từ 10 mặt
hàng lưu niệm trở lên được sản xuất thủ công.
Cùng
với đó, cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình cũng tăng cường huy động
mọi nguồn lực xã hội, sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh vào việc xây dựng,
phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với giữ gìn và
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo bước đột phá trong phát
triển DL của địa phương. Đến nay, cơ bản 14/15 xã, thị trấn có hệ thống
giao thông được trải nhựa, bê - tông hóa; các tuyến đường nội thôn, liên
thôn, liên xã được cứng hóa trên 80%, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại
của du khách. Các cơ sở lưu trú phục vụ khách DL được đầu tư xây dựng và
hoàn thiện, toàn huyện hiện có 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ, 6 nhà lưu trú
cộng đồng theo loại hình homestay. Dịch vụ ăn uống tại các điểm DL cơ
bản đáp ứng yêu cầu của mọi du khách. Hạ tầng thông tin từng bước được
đầu tư xây dựng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu tại các làng DLCĐ. Do vậy,
lượng khách đến tham quan trong thời gian qua, nhất là những tháng đầu
năm 2015 tăng đáng kể, lên đến 782 lượt, tăng gần 3 lần so với năm 2009;
doanh thu từ dịch vụ DL từng bước mang lại hiệu quả.
Có
thể khẳng định ngành DL hơn hết là góp phần quan trọng trong việc giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Do đó, trong thời gian tới huyện Quang Bình
sẽ chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển DL, khai thác tối đa
tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đồng thời với việc nâng cao nhận thức
cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân, huyện sẽ tăng cường công
tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch,
cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng thương mại, dịch vụ DL, góp phần
cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn./. Theo: Báo Hà Giang
|