(langnghevietnam.vn)- Ngày 30/7/2012, tức ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Thìn, Hiệp hội
Thêu ren Thành phố Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ nghề Thêu tại xã Quất
Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Lễ Giỗ tổ nghề sẽ là dịp tri ân nhiều ý nghĩa
với sự tụ hội của đông đảo nghệ nhân, thợ thêu trong cả nước .
Ở Việt Nam, nghề thêu là một ngành nghề thủ công truyền thống đã có tự
lâu đời. Người trong ngành tôn vinh Lê Công Hành, tên thật Trần Quốc Khải (sinh
18/1/1606 và mất ngày 12/6/1661), người làng Quất Động, huyện Thường Tín, tỉnh
Hà Tây (cũ) là tổ sư của nghề thêu. Ông là người đã đúc kết kinh nghiệm và kỹ
thuật thêu dân gian Việt Nam để phổ biến rộng rãi một nghệ thuật thủ công mang
đậm nét nghệ thuật. Người dân các làng nghề thêu lấy ngày ông mất, 12/6 Âm
lịch, hàng năm làm ngày giỗ tổ nghề thêu.
Đúng 8h30 ngày 30/7 ( Tức ngày 12 tháng 6 Nhâm Thìn ), Lễ dâng hương báo công và tri ân tổ nghề sẽ diễn ra
tại mộ cụ Tổ nghề Lê Công Hành và đền thờ Ngũ Xã thôn Hướng Xá, xã Quất Động,
Thường Tín.
Với bàn tay
khéo léo của người thợ thêu, các tác phẩm tranh thêu Việt Nam sẽ vượt không
gian địa lý để đến với bạn bè năm châu nhằm giới thiệu một nét đẹp truyền
thống, đưa nghề thêu thùa thành một môn nghệ thuật độc đáo, góp phần làm giàu
cho kho tàng văn hóa dân tộc
Thêu tranh nghệ thuật XQ là 1 nhánh khác của nghề thêu truyền thống Việt Nam được gây dựng và lưu truyền từ các thế hệ nghệ nhân thêu cung đình Huế
Cũng từ ngày
28/7/2012 đến 30/07/2012, tại Trung tâm làng nghề thêu truyền thống XQ - Sử
Quán của TP Ðà Lạt, lễ hội Giỗ Tổ nghề thêu truyền thống sẽ diễn ra. Lễ hội năm
nay mang nhiều ý nghĩa với chủ đề tôn vinh đạo lý truyền thống của dân tộc.
Trang Nguyên