TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Nghệ nhân Trần Nam Tước và triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật"
(Ngày đăng: 31/12/2014   Lượt xem: 1936)

langnghevietnam.vn -
Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật" khai mạc chiều 29/12 tại Hà Nội do Hội quán Di sản, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quân sự phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và hướng tới kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015). Nghệ nhân gốm Trần Nam Tước đã góp mặt với một số linh vật bằng gốm rất độc đáo.

Triển lãm "Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật"
Các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm chủ yếu là tranh sơn dầu, sơn màu, ảnh, tượng của các họa sĩ nổi tiếng như: Phan Kế An, Trần Tuấn Long, Mai Duy Minh..
Qua đó, chân dung các vị tướng tài của VIệt Nam được khắc họa rõ nét, nổi bật nhất là về đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày một số linh vật tiêu biểu của nghệ nhân gốm nổi tiếng Trần Nam Tước.
Là nghệ nhân gốm sứ duy nhất góp mặt tại triển lãm, nhưng các sản phẩm độc đáo do anh chế tác đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Người xem thích thú, mê mẩn ngắm nhìn bộ lư đỉnh đình lăng và đôi chầu nghê của anh được trưng bày tại đây. Đây có thể coi là bộ sản phẩm xuất sắc được làm bằng gốm với màu men độc đáo của nghệ nhân Trần Nam Tước.

Các sản phẩm gốm của nghệ nhân Trần Nam Tước trưng bày tại triển lãm
Bộ lư đỉnh đình lăng gồm ba chiếc, được nặn vuốt hoàn toàn bằng tay và đạt đến trình độ cao của nghệ thuật tạo hình. Lư đỉnh với họa tiết rồng cuốn và hoa sen cách điệu, đặt trên thế “cưỡi mây”, hai bên là hai con nghê chầu đang đội chân đèn. Hai con nghê này được nặn vuốt cầu kỳ với những hoa văn, đường nét tạo tác tinh xảo, màu men tươi sáng, là kết tinh của lòng yêu nghề và tài năng bậc thầy của nghệ nhân Trần Nam Tước.

Bộ lư đỉnh đình lăng của nghệ nhân Trần Nam Tước
Trong văn hóa Việt Nam, nghê là một linh vật khá gần gũi, có tác dụng dùng để trấn trạch nhà cửa, xua đi những điềm dữ, mang lại điều may mắn, sự thịnh vượng cho gia chủ. Bằng bàn tay khéo léo vuốt nặn và khối óc sáng tạo, không cần tới các dụng cụ đục, đẽo, các sản phẩm nghê của nghệ nhân Trần Nam Tước sống động, toát lên vẻ đẹp tâm hồn người Việt với tính trung thành, tận hiếu, hiền lành mà gần gũi.
Các bức tượng nghê bằng gốm của nghệ nhân Trần Nam Tước thường được vuốt nặn với kết cấu khối hộp đứng, nhiều hoa văn hình đám mây hoặc ngọn lửa ở phần đầu và chân, đuôi dài, thân thon nhỏ, dáng mảnh chứ không tròn mập như một số con vật khác như sư tử, lân,... Điểm đặc biệt là các sản phầm này đều toát lên một thần thái riêng mà trong nghề không phải nghệ nhân nào cũng "chạm tới" được. Hình dáng và màu men của con vật này cũng hút người xem đến lạ kỳ.
Dù tuổi đời và tuổi nghề chưa nhiều nhưng với tài hoa thiên bẩm và lòng yêu nghề, Trần Nam Tước là một nghệ nhân khá thành công trong nghề chế tác gốm sứ, góp phần to lớn vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh của người Việt. Tài năng của anh đã được khẳng định qua một số tác phẩm có giá trị như: “Người con của rồng”, “Bồ đề Đạt Ma”,... cũng như nhiều bằng khen và những giải thưởng quan trọng khác. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ nhân của Hiệp hội Làng nghề vào năm 2010.
Thông qua các tác phẩm nghệ thuật hội họa, tranh vẽ, tượng đồng, tượng gốm,...triển lãm góp phần phát huy các giá trị lịch sử quý báu của dân tộc.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5/1/2015.
Một số hình ảnh tại triển lãm












                                                                                          Bài và hình : Lê Hằng

>>Ký sự làng nghề : Tìm ngày truyền thống cho Làng nghề Việt Nam
>>Ký sự làng nghề: Đầu hạ,tới làng nghề Bát Tràng
>>Ký sự lảng nghề Bát Tràng cuối năm Quý Tỵ.
>>Ký sự Bát Tràng - Cuối thu, ở Làng nghề truyền thống
>>Ký sự - Mùa thu Bát Tràng
>>Ký sự nghệ nhân - Gặp lại tác giả tạo nên tác phẩm "Người con của Rồng"
>>Ký sự nghệ nhân làng nghề Việt nam Tài hoa gốm sứ Bát Tràng

>>Ký sự làng nghề - Tinh hoa gốm sứ Bát Tràng (P1)

>>Ký sự Làng nghề - Gặp gỡ Nghệ nhân




Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

12
Đang xem:
72.464.049
Tổng truy cập: