Ngày
18-12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức
hội thảo bàn về tác động tiềm năng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) đối với nền kinh tế Việt Nam. Tại đây, hầu hết đại diện
ngành nghề cho rằng, TPP đang tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt
Nam. Vì vậy, đòi hỏi sự thay đổi về thể chế kinh tế tránh nguy cơ lạc
hậu trong hội nhập.
Ngành dệt may đang đối diện với nhiều thách thức
khi gia nhập TPP vì xuất xứ hàng hóa
Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước
nhận định, hội nhập kinh tế thế giới đang tạo điều kiện thuận lợi để
Việt Nam phát triển nhiều hơn. Bởi vì, các hiệp định tự do thương mại mở
rộng khả năng giao thoa hàng hóa hơn cả hiệp định WTO. Bằng chứng chứng
minh cụ thể, trong thời gian gần đây kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt
Nam và các nước TPP đã có những thay đổi đáng kể. Ông Vũ Nhữ Thăng dẫn
chứng, trong 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu gần 28 triệu USD
hàng hóa của các nước thành viên TPP, tương đương 23% tổng kim ngạch
nhập khẩu; xuất khẩu đạt 48 triệu USD chiếm 39% kim ngạch xuất khẩu.
Riêng về lĩnh vực đầu tư, gần 32% vốn FDI của Việt Nam đến từ các nước
thành viên TPP. "Như vậy, có thể thấy rằng TPP đang tác động tiềm năng
đến Việt Nam với hàng loạt hứa hẹn thúc đẩy hàng hóa bằng cách giảm
thuế, nâng cao mức sống, tạo việc làm…”, ông Vũ Nhữ Thăng khẳng định.
Không phủ nhận thời cơ mà hiệp định
TPP hứa hẹn mang lại, tuy nhiên nhìn chung DN lo lắng hơn là phấn khởi.
Đối với DN, chưa thấy cơ hội gì ở TPP mà trước mắt là hàng loạt thách
thức được đặt ra. DN ngành dệt may, da giày đang phấp phỏng lo ngại về
vấn đề cạnh tranh, ngành chăn nuôi đang ngồi trên đống lửa vì nguy cơ
đóng cửa ngành này khá cao. Ông Trần Hải Đức, Hội Chất lượng TP. HCM
nhấn mạnh, TPP sẽ tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam chứ không phải
tác động tiềm năng như Viện Chính sách và Chiến lược đề cập. Ông Đức lý
giải: "Nói ngành dệt may, da giày Việt Nam lớn mạnh là đúng nhưng chưa
trúng. Thực tế chúng ta chỉ có đội ngũ nhân công đông. Trước giờ ngành
dệt may, da giày Việt Nam vẫn âm thầm gia công cho các nước nhằm hưởng
một chút lợi nhỏ. Sắp tới đây nếu thành công trong đàm phàn TPP thì
Việt Nam cũng tiếp tục gia công dệt mặc, da giày. Trong khi đó, để đón
gió TPP từ phía nước láng giềng không ít DN Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư
nhà máy dệt, nhuộm tại Việt Nam”.
Nhận định từ thực tế, đại đa số DN cho
rằng, nếu TPP được ký kết thì DN Việt đứng trước nhiều thách thức hơn
là cơ hội. Bản thân DN chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, bởi do quá thiếu
thốn thông tin mà chỉ mù mờ nhận biết rằng, sẽ giảm hàng rào thuế quan
và tự do hóa thương mại. Cảnh báo DN về cơ hội cũng như thách thức từ
TPP các chuyên gia kinh tế cho rằng, áp lực cạnh tranh sẽ bắt đầu gia
tăng từ năm 2015. Nếu DN không vươn lên, không đón nhận, không học hỏi
kinh nghiệm quản lý tốt chắc chắn không thể tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu. Để DN có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đón gió mới từ TPP với mục tiêu
mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đang đòi hỏi có sự cải cách về
thể chế, thay đổi về chính sách cùng với cơ chế phối hợp nhịp nhàng.
Theo : daidoanket.vn