Xét duyệt các danh hiệu Làng nghề Việt Nam 2014
(Ngày đăng: 06/11/2014 Lượt xem: 1272)
Langnghevietnam.vn - Để chuẩn bị cho Chương trình “ Phong tặng các danh hiệu làng nghề Việt Nam năm 2014” được tổ chức vào ngày 25/11/2014 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội, sáng ngày 4/11/2014, Hội đồng xét thưởng đã tổ chức xét duyệt hồ sơ vinh danh dưới sự chủ trì của ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng xét thưởng và Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh – nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian – đồng Chủ tịch. Tham gia Hội đồng xét thưởng còn có sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực làng nghề, ẩm thực truyền thống.
Với hơn 300 hồ sơ được gửi tới đăng ký tham gia trong đó có 175 hồ sơ từ 28 tỉnh thành cả nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà các danh hiệu đặt ra đã được trình và thông qua Hội đồng xét thưởng ở 6 danh hiệu, trong đó:
• Danh hiệu “ Làng nghề tiêu biểu Việt Nam” : 5 hồ sơ
• Danh hiệu “ Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ - Tinh hoa Làng nghề Việt Nam : 7 hồ sơ
• Danh hiệu “ Đơn vị kinh tế, làng nghề tiêu biểu” : 4 hồ sơ
• Danh hiệu “ Sản phẩm tinh hoa văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề Việt Nam” : 4 hồ sơ
• Danh hiệu “ Nghệ nhân văn hóa nghệ thuật Ẩm thực làng nghề Việt Nam” : 17 hồ sơ
• Danh hiệu “ Nghệ nhân – thợ giỏi làng nghề Việt Nam” : 138 hồ sơ
Theo đánh giá của các chuyên gia trong Hội đồng xét duyệt, so với những năm trước, hồ sơ năm nay có nhiều điểm mới và nổi bật:
Số lượng tỉnh thành có hồ sơ tham gia đề xét năm nay tăng lên so với những năm trước. Có thể thấy, hoạt động phong tặng danh hiệu do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức đang ngày càng có uy tín và đến gần hơn với nghệ nhân trên khắp mọi miền của cả nước. Đáng chú ý năm nay, quá trình lập hồ sơ gửi xét phong tặng đã được nhiều địa phương, làng nghề vào cuộc bằng công tác bình xét ngay tại cơ sở bằng hình thức đề cử và bỏ phiếu thông qua, giúp cho chất lượng hồ sơ được tăng lên cũng như đảm bảo được tính khách quan, minh bạch.
Năm nay, các hội viên đăng ký tham gia có nhiều độ tuổi khác nhau, người trẻ tuổi nhất mới 26 và người cao tuổi nhất đã ngoài 80.
Trước tình hình làng nghề với những ngành nghề thủ công truyền thống đang dần bị mai một, hay có khi thất truyền thì đây có thể coi là dấu hiệu đáng mừng, giúp bảo tồn các làng nghề truyền thống và cả các giá trị văn hóa mà các làng nghề mang lại. Không chỉ có vậy, cùng với sự thay đổi về mẫu mã các sản phẩm bước đầu đã thể hiện sự sáng tạo, bớt phụ thuộc vào các mẫu mã cũ như: Gốm sứ, Mây tre đan, Cây cảnh nghệ thuật, chạm khắc gỗ, Điêu khắc đá,….đó là sự tham gia của nhiều hội viên với nhiều ngành nghề khác nhau: Điêu khắc trên kính, Vẽ tranh cát, Nhiếp ảnh,Chăn nuôi rắn và Chế biến sản phẩm từ rắn,... cũng được các chuyên gia đánh giá cao. Bên cạnh đó, các hội viên tham gia xét duyệt lần này còn đến từ nhiều dân tộc khác nhau với những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc của mình, tiêu biểu như Ông Đàng Xem ( dân tộc Chăm ) với những tác phẩm gốm nung Bầu Trúc của dân tộc Chăm hay Ông Đàm Văn Đào, Bà Nông Thị Thược ( dân tộc Tày) với sản phẩm Đàn Tính, dệt thổ cẩm độc đáo của người Tày.
Kết thúc buổi xét duyệt, 175 hồ sơ đề xét phong tặng đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng xét duyệt. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ phong tặng cũng đang được Hiệp hội làng nghề Việt Nam khẩn chương gấp rút hoàn thành. Buổi lễ vinh danh sẽ được tổ chức trang trọng, đầm ấm thể hiện sự khích lệ, động viên và ghi nhận sự đóng góp của các làng nghề, nghệ nhân, doanh nghiệp trong sự phát triển của nghề thủ công truyền thống Việt Nam, cũng như tạo điều kiện để các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và thế giới.
Hội đồng xét thưởng - HHLNVN