TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Lễ bế mạc “Giao lưu văn hóa làng lụa cổ truyền Vạn Phúc - Hà Đông”
(Ngày đăng: 27/09/2014   Lượt xem: 679)
Chiều ngày 25/09/2014, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Hiệp hội làng nghề Việt Nam phối hợp với UBND phường Vạn Phúc, Hà Đông đã bế mạc hội chợ “Giao lưu văn hóa làng lụa cổ truyền vạn Phúc - Hà Đông”, Hội chợ diễn ra từ ngày 17/09/2014 đến 26/09/2014, nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi diễn ra tại hội chợ đã chính thức khép lại.
Buổi lễ bế mạc có sự hiện diện của Tiến sĩ Tôn Gia Hóa phó chủ tịch HHLN Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình, phó chánh văn phòng, cùng Ban lãnh đạo phường Vạn Phúc và đông đảo các nghệ nhân làng nghề tham dự.
Ông Nguyễn Hòa Bình đọc diễn văn lên bế mạc hội chợ. Hội chợ lần này đã thu hút được đông đảo làng nghề tham dự, là hoạt động ý nghĩa hướng tới  kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô và hướng tới kỷ niệm 110 năm giải phóng thị xã Hà Đông, trong buổi lễ mừng thọ GS Vũ Khiêu ngày 17/09 GS đã phát biểu “ Tôi về đây là về với làng nghề của Việt Nam” thể hiện sự yêu quý chứa chan của Giáo Sư đối với làng nghề  Việt Nam, nhằm cổ vũ, động viên các nghệ nhân của làng nghề. Thông qua hội chợ  sản phẩm của các làng nghề đã đến được với đông đảo nhân dân, thu hút được sự quan tâm của mọi người.
Một số hình ảnh tại buổi lễ.








Ông Tôn Gia Hóa, phó chủ tịch HHLN đã thay mặt Ban tổ chức hội chợ có bài phát biểu vinh danh các nghệ nhân tiêu biểu của các làng nghề như: làng lụa Vạn Phúc, Dao kéo – Đa Sĩ, Phú Xuyên, Khảm Trai – Phú Xuyên, các cơ sở sản xuất như: mây tre đan  - Hùng Việt, công ty mây tre đan Trí Việt, Hội đông y – Ba Vì, Câu lạc bộ thư pháp – Ba Đình, cơ sở sản xuất giò chả Vân Canh…
Phát biểu tại buổi lễ Phó chủ tịch HHLN tiến sĩ Tôn Gia Hóa tổng kết hội chợ, nêu ra những điểm mạnh và hạn chế của hội chợ. Ông cũng lưu ý về tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cả nước có ảnh hưởng phần nào tới các làng nghề, hội chợ là dịp để để thể hiện sự tri ân với các làng nghề, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam trên bước đường hội nhập với thế giới.
Thông qua hội chợ lần này, HHLN cũng đưa ra ý kiến lấy ngày này làm ngày truyền thống của các làng nghề, để hàng năm các làng nghề có dịp giao lưu, triển lãm, quảng bá các sản phẩm của làng nghề mình.
                                                                                                                            Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.471.331
Tổng truy cập: