Để tiếng nói của các tổ chức thành viên bình đẳng trong ngôi nhà Mặt trận
Ông Lưu Duy Dần |
Thứ nhất, tôi muốn nói về mối quan hệ giữa UBTƯMTTQ Việt Nam
và các tổ chức thành viên. Nhiều khi chúng ta chỉ chú trọng tới các tổ
chức thành viên là các đoàn thể chính trị - xã hội, mà chưa quan tâm
nhiều đến tiếng nói của các thành viên là các tổ chức xã hội nghề
nghiệp. Trong khi đó, trong thực tế nhiều tổ chức xã hội không hề có
kinh phí Nhà nước nhưng họ làm được nhiều hơn cho xã hội… Cho nên làm
sao để các tổ chức thành viên dù là đoàn thể chính trị xã hội hay xã hội
nghề nghiệp đều có tiếng nói công bằng, bình đẳng trong ngôi nhà Mặt
trận và có trách nhiệm như nhau đối với Tổ quốc, với nhân dân.
Với tư cách là một tổ chức thành viên
của MTTQ Việt Nam, chúng tôi mong mỏi Đại hội VIII phải là Đại hội của
nhân dân, của những thành viên Mặt trận không phân biệt là tổ chức hay
cá nhân, không phân biệt tổ chức thành viên là chính trị xã hội hay xã
hội nghề nghiệp.
Nhân dân đang có rất nhiều tâm tư
Từ góc độ của tổ chức mình, có nhiều
điều kiện tiếp xúc, tôi biết không khí trong nhân dân hiện nay đặc biệt
là khu vực nông thôn đang có nhiều băn khoăn. Báo cáo Chính trị của Đại
hội MTTQ Việt Nam nên bỏ bớt những thứ có tính hình thức, tập trung vào
chất, phải toát lên được ý dân và lòng dân. Nhân dân hiện nay đang tâm
tư cái gì? Hàng loạt vấn đề nhân dân bức xúc: Vấn đề tham nhũng, tiêu
cực, vấn đề đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường và những chính sách rất
không sát thực với cuộc sống của nhân dân... Tôi cho rằng, Đại hội VIII
diễn ra trong một thời điểm hoạt động Mặt trận có những thuận lợi do vai
trò, vị trí đã được nâng lên. Nhưng đây cũng là thời điểm đầy thử thách
khi bức xúc, tâm tư của nhân dân rất nhiều. Chúng ta hiện mới chỉ chú
ý, chỉ bàn tới đầu ra cho nông sản (mà cũng chưa giải quyết được) nhưng
đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn hiện nay thế nào? Nếu chúng ta
không chú ý tới vấn đề này, hệ lụy sẽ khôn lường. Nông thôn hiện nay đất
đai thu hẹp, thất nghiệp từ thành phố đổ về, khó khăn kinh tế, sự mất
dân chủ ở cơ sở và sự sa sút của đời sống văn hóa tinh thần đang gây ra
những mâu thuẫn lớn trong xã hội nông thôn. Chỉ nói riêng một vấn đề là
bất bình đẳng giới ở nông thôn, sang thế kỷ XXI nhiều năm rồi vẫn đang
là vấn đề ngày càng trầm trọng, xâm phạm và ảnh hưởng trực tiếp tới
quyền con người…
Đi vào nhân dân, xem người dân muốn cái gì, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân bằng cách nào?
Về giám sát - phản biện xã hội của Mặt
trận cũng không nên chỉ làm để cho có, mà phải làm để có hiệu quả. Ví
dụ, riêng vấn đề phản biện xã hội Mặt trận phải tổ chức, tập hợp thế nào
để mọi người dân có tiếng nói phản biện thì đều được nói. Muốn người ta
nói được hết thì phải hết sức dân chủ và coi trọng quyền con người.
Giám sát - phản biện xã hội của Mặt trận phải đi vào nhân dân, xem người
dân muốn cái gì, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân bằng cách
nào?
Mặt trận lắng nghe nhân dân thì trước
hết phải lắng nghe tiếng nói ngay từ các tổ chức thành viên. Mỗi tổ chức
thành viên đều lắng nghe tiếng nói từ cơ sở , tiếng nói từ dưới lên,
rồi ngành nào, nghề gì cũng phải có những tiếng nói phản biện thiết
thực, hiệu quả. Phải làm như vậy mới lắng nghe được hết tiếng nói thực
sự của nhân dân. Chứ nếu không nhân dân đang bức xúc việc này, Mặt trận
và các tổ chức thành viên lại chọn việc giám sát – phản biện ở đâu đâu
ấy. Theo : daidoanket.vn
|