Tối qua (11.9), Lễ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X –
CraffViet 2014 đã diễn ra tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế
và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội...
Dù tới 20 giờ mới khai mạc, nhưng từ
chiều ngày 11.9, người dân nhiều nơi đã đổ về hội chợ để mua sắm, tham
quan các gian hàng. Đại diện gian hàng nông sản của tỉnh Tiền Giang vui
vẻ cho biết, chỉ trong mấy giờ đồng hồ trước lễ khai mạc, gian hàng đã
bán được gần 100kg trái cây các loại, chủ yếu là bưởi da xanh, bưởi lông
cổ cò, ổi không hạt, dưa hấu ruột đỏ không hạt, đu đủ...
Do trái cây đem đến hội chợ giới thiệu
đều là những quả ngon nhất, đẹp nhất, giá cả lại phải chăng nên khách
rất thích. Ví dụ, dưa hấu không hạt giá 20.000 đồng/kg; bưởi da xanh
loại trên 1kg/quả giá 70.000 đồng/kg...
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng thăm quan Hội chợ Làng nghề Việt Nam.
Tại gian hàng của Trung tâm gỗ và đá quý
Lục Bình An của nghệ nhân Nguyễn Xuân Hòa, khách tham quan trầm trồ
xuýt xoa trước bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng 16 món, được làm từ gỗ nu
nghiến trị giá 1 tỷ đồng. Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hòa cũng là người có
nhiều sản phẩm gỗ mỹ nghệ kỷ lục như bức tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ nu
nghiến cao nhất Việt Nam (cao 2,56m, rộng 1,54m, được Trung tâm Kỷ lục
Sách Việt Nam công nhận); cặp lộc bình bằng gỗ nu nghiến lớn nhất đã
được công nhận kỷ lục với chiều cao 1,86m, đường kính 0,5m và phải mất
36 tháng để hoàn thành…
Ban tổ chức cho biết, nét đặc trưng
của hội chợ lần này là ngoài các gian hàng riêng biệt, các địa phương từ
miền núi phía Bắc, miền Trung, miền Nam đã mở một gian hàng chung ngay
giữa sảnh chính về các sản phẩm tiêu biểu của làng nghề, phố nghề, cơ sở
sản xuất thủ công mỹ nghệ như: gỗ, đá mỹ nghệ, gốm sứ, sừng thủ công mỹ
nghệ, mây tre đan, dệt lụa, tranh Đông Hồ, tranh thêu, vàng - bạc trang
sức, thổ cẩm...
Ngoài hàng nghìn sản phẩm đa dạng, phong
phú của các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, tại hội chợ còn
trưng bày hoa quả đặc sản 3 miền Bắc – Trung - Nam; khu ẩm thực đặc sản 3
miền... Cũng tại đây, các nghệ nhân, thợ thủ công sẽ trình diễn một số
nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu như dệt lụa, chạm bạc, mây tre đan, làm
tranh Đông Hồ, nặn tò he, khảm trai...
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng cho
biết, hiện nay cả nước có trên 3.355 làng nghề, trong đó 1.318 làng
nghề được công nhận. Sản phẩm làng nghề Việt Nam ngày càng tinh xảo, với
nhiều chủng loại sản phẩm, mẫu mã đẹp, đa dạng phong phú, đã có mặt ở
nhiều quốc gia trên thế giới. Những điều kiện trên đã thúc đẩy sản xuất
và xuất khẩu nông sản, thủ công mỹ nghệ Việt Nam không ngừng tăng lên
trong những năm qua.
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2014
của ngành nông nghiệp đạt 20,2 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm
2013 thì riêng mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã đóng góp trên 1,2 tỷ USD...
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại hội chợ do phóng viên Dân Việt ghi lại:
Bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng 16 món thu hút sự chú ý của nhiều khách thăm quan
Được biết, đây là bộ bàn ghế được làm từ gỗ nu nghiến của nghệ nhân
Nguyễn Xuân Hòa.
Bộ bàn ghế có giá 1 tỷ đồng
Du khách tranh nhau mua trái cây đặc sản Tiền Giang.