6
bức phù điêu của 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ,Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế được đặt giữa sân lớn của Bảo tàng Quân khu 4 với
những họa tiết được khắc họa tinh xảo, nổi bật, hàng ngày thu hút rất
nhiều khách tham quan.
“Công trình được đưa vào khởi công
cuối 2003 và hoàn thành năm 2005.Trọng lượng của mỗi bức phù điêu nặng
khoảng 5 tấn, chiều cao 4m50, rộng 6m, được làm bằng đá granit. Kinh
phí làm khoảng 6 tỷ đồng”, anh Nguyễn Hữu Hoành, trợ lý trưng bày bảo tàng cho biết.
Trung
tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh QK4 là người có công lao rất lớn
trong công trình này. Sau khi thống nhất quyết định, quân khu bàn giao
việc thi công lại cho Hội đồng nghệ thuật 6 tỉnh.
Đại tá Nguyễn
Công Thành, Giám đốc bảo tàng QK4 cho biết, đây là công trình được xây
dựng khá công phu, mang tính nghệ thuật và giá trị nhân văn.
Công
trình thể hiện được lòng yêu nước và sự cống hiến của các anh hùng liệt
sỹ, của các người mẹ, người chị trong công cuộc kháng chiến cứu nước,
khơi dậy cho người xem những địa danh, chiến tích nổi tiếng trên 6 tỉnh
miền Trung.
Hiện tại trên địa bàn Nghệ An hiện có 3 bảo tàng lớn: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng tổng hợp và Bảo tàng QK4.
Đây
là nơi lưu giữ những di vật, hiện vật có giá trị to lớn minh chứng cho
truyền thống yêu nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử, có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ.
|
Bức phù điêu của LLVTND tỉnh Thanh Hóa
Phù điêu LLVTND tỉnh Nghệ An
Bức phù điêu LLVTND tỉnh Hà Tĩnh
Tỉnh Quảng Bình.
Mặt phải của bức phù điêu LLVTND tỉnh Quảng Trị.
Mặt phải của bức phù điêu LLVTND tỉnh Thừa Thiên Huế. |
Theo: vietnamnet.vn