Cơ sở sản xuất lưới sắt ở làng nghề cơ kim khí Phùng Xá
Tương truyền, nguồn gốc nghề cơ kim khí của làng Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá
là do cụ Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan sau thời gian đi xứ Trung Quốc về
đã hướng dẫn lại cho dân. Cùng với sự phát triển của đất nước, nhân dân
trong làng với nghề rèn - cơ khí truyền thống đã tự nghiên cứu học hỏi
công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. Đến nay, bên cạnh những sản
phẩm truyền thống như cuốc, xẻng, cày bừa, đinh các loại… làng nghề
Phùng Xá còn nổi tiếng hơn với nhiều sản phẩm như: khung nhà cỡ lớn, tôn
lượn, tôn lá, cửa sắt…
Mấy năm
trở lại đây, làng nghề Phùng Xá nấu cả thép, cán thép, làm ống nước.
Việc đầu tư máy móc, trang thiết bị chuyên dùng được đẩy mạnh, các khâu
sản xuất được cơ khí hóa cao. Hiện tại, làng nghề đã được quy hoạch
thành cụm công nghiệp. Hiện cả xã có 180 công ty TNHH, doanh nghiệp tư
nhân và gần 1.000 cơ sở sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng
7.000 lao động địa phương và trên 1.000 lao động ở các xã lân cận. Riêng
cụm công nghiệp làng nghề Phùng Xá rộng hơn 10ha, thu hút hàng trăm
doanh nghiệp, hộ sản xuất cơ kim khí, mạ điện... Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 26 triệu đồng/người/năm.
Doanh
nghiệp tư nhân Đức Cường của ông Trần Văn Định chuyên sản xuất các loại
bản lề với sản lượng trung bình 50 tấn/tháng, giải quyết việc làm thường
xuyên cho hơn 40 công nhân. Ông Định cho biết, trước đây, do không có
mặt bằng sản xuất, không làm ăn lớn được, buôn bán sắt vụn nên thu nhập
không ổn định. Nay được thuê mặt bằng nên điều kiện sản xuất thuận lợi
hơn nhiều. Với những sản phẩm đa dạng về mẫu mã, mặt hàng và chủng loại,
thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại, năng suất lao động ở làng nghề
Phùng Xá ngày càng cao, sản phẩm tiêu thụ ở thị trường rộng lớn, không
chỉ giải quyết việc làm cho lao động trong làng mà rất nhiều người từ
nơi khác đến đây tìm việc. Công ty TNHH Hưng Lộc Phát – chuyên sản xuất
các loại dây thép, lưới thép cũng là doanh nghiệp điển hình về làm ăn
hiệu quả, lãi mỗi năm hàng tỷ đồng.
Chủ Doanh
nghiệp tư nhân Thịnh Ngọ, chuyên sản xuất tôn cho biết: ngày trước làm
nhỏ, lẻ thì thu nhập thấp, khách hàng mà nợ thì khó khăn lắm. Bây giờ đi
vào sản xuất tập trung nên bán được số lượng nhiều, công nợ cũng ít
hơn. Doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.
Thời
gian tới, Phùng Xá sẽ tập trung phát triển mạnh thương mại dịch vụ làng
nghề để nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng mục tiêu xây dựng nông
thôn mới.
|
Những
người dân ở Phùng Xá cho biết: hầu hết các hộ sản xuất trong làng nghề
đều tính đến chuyện làm ăn lớn, có những cơ sở chỉ sau một thời gian
ngắn, doanh thu đã tăng gấp ba, bốn lần so với khi mở xưởng. Nhờ sản
xuất tập trung nên người dân không còn phải lo lắng về việc làm và thu
nhập. Làng nghề không những giúp họ thoát nghèo mà còn nhanh chóng làm
giàu tại chính quê hương của mình.
Với lợi
thế có làng nghề cơ kim khí, đồ mộc tương đối phát triển nên đời sống
của người dân khá ổn định, nhưng đi kèm với đó là những khó khăn về cơ
sở hạ tầng, quy hoạch ruộng đất và ô nhiễm môi trường. Tháo gỡ những khó
khăn này, thời gian qua, xã Phùng Xá đã tập trung phát triển tiểu thủ
công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên địa bàn nhằm giúp người dân nâng
cao mức sống. Ngoài 2 cụm công nghiệp cơ kim khí 11ha và đồ mộc 4,2ha
đang hoạt động, xã đang phối hợp với các ban, ngành của huyện xây dựng
cụm công nghiệp cơ kim khí rộng 7,3ha để đưa toàn bộ các hộ trong xã vào
mở rộng quy mô sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân
cư.
Theo: baocongthuong.com.vn