Sản phẩm thêu ren Quất Động khá đa dạng, từ các sản phẩm thêu ren thờ
cúng, lễ hội (câu đối, lọng, cờ biển, các loại trướng) đến các mặt hàng
dùng trong cuộc sống hàng ngày như: áo dài, áo phông, túi xách, tranh
phong cảnh, tranh Đông Hồ,…Các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước
trên thế giới. Nghề thêu ren đã tạo việc làm cho nhiều lao động ở đây.
Hiện, mỗi thợ thêu có mức thu nhập từ 50 - 100 nghìn đồng/ngày.
Hiện, giá
bán các sản phẩm thêu ren khá đa dạng, phụ thuộc vào đơn đặt hàng của
khách hàng và độ tỉ mẩn của đường thêu. Trong đó, đắt nhất vẫn là tranh
thêu chân dung, dao động trong khoảng 10 – 20 triệu đồng.
Để thêu
đẹp, cuốn hút thì ngoài yếu tố kỹ thuật, những hiểu biết căn bản, những
người thợ thêu Quất Động còn có tâm hồn nhạy cảm, kiên trì thì mới miêu
tả được vẻ đẹp tinh tế, phóng thoáng của cảnh vật. Ở họ còn có đôi bàn
tay khéo léo, với độ cảm nhận ở đầu ngón tay cùng ánh mắt tinh nhanh dễ
dàng phân biệt từng đường kim, mũi chỉ, phối hợp màu sắc, hình mảng linh
hoạt.
Để đáp ứng
được nhu cầu của thị trường, nhiều xưởng thêu quy mô lớn tại Quất Động
đã được mở ra. Hiện nay trên toàn xã có tới 20 doanh nghiệp, cơ sở thêu,
tạo việc làm cho hàng trăm người. Tuy nhiên, thời gian gần đây, làng
nghề Quất Động đang đứng trước nguy cơ mai một. Nguyên nhân do sản xuất
nhỏ lẻ, rời rạc, thiếu đầu ra ổn định cho sản phẩm đang là thực trạng
của nghề thêu truyền thống ở Quất Động. Hiện trong làng cũng nhiều người
thêu tranh giỏi nhưng vì không có vốn và không tìm được đầu ra nên chỉ
có thể nhận hàng đặt, còn tự mình thêu một bức để bán rất hiếm. Sức tiêu
thụ giảm khiến người dân bỏ nghề ngày càng nhiều, số lượng hộ gia đình
có thể sống bằng nghề thêu ren chỉ dao động trong khoảng từ 140-170 hộ.
Ông Nguyễn
Xuân Tiến - cán bộ xã Quất Động - cho biết, để duy trì làng nghề, xã sẽ
triển khai các biện pháp quảng bá sản phẩm làng nghề, có chính sách
thích hợp nhằm giữ vững nghề truyền thống của xã đã tồn tại nhiều thế kỷ
qua.
Theo: CôngThương