ANTĐ
- UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung kiểm tra, rà soát
và đề xuất biện pháp xử lý môi trường đối với các cụm công nghiệp, làng nghề
gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Chất thải từ làng nghề làm miến Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội xả thẳng vào
ao hồ, gây ô nhiễm nguồn nước.
Hiện tại, TP Hà
Nội có 1.350 làng có nghề, 272 làng nghề được UBND TP công nhận làng nghề.
Thời gian qua các
làng nghề đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở TP, nhưng bên cạnh đó hoạt
động của các làng nghề lại gây ô nhiễm, làm suy thoái môi trường, đặc biệt là ô
nhiễm từ nguồn nước thải. Bởi hầu hết nước thải từ các làng nghề ở Hà Nội đều không
qua xử lý, mà xả thải thẳng ra môi trường.
Vì vậy để có biện
pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề, UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo
các đơn vị chức năng tập trung kiểm tra, rà soá và đề xuất biện pháp xử lý môi trường
đối với các cụm công nghiệp, các làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng
Theo đó, Sở Công
Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các quận,
huyện, thị xã khẩn trương kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp xử lý môi
trường đối với các cụm công nghiệp, các làng nghề gây ô nhiễm môi trường mang
tính cấp bách. Chú trọng đến các cụm công nghiệp, các làng nghề chưa đầu tư xây
dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Ngoài ra, UBND TP
còn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ động phối hợp với các sở,
ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 2 trạm xử lý nước
thải tập trung là Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, huyện Hoài Đức, nhằm giảm thiểu lượng nước
thải của các làng nghề xả ra lưu vực sông Đáy- sông Nhuệ.
Theo anninhthudo.vn