Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
Sức mạnh của lòng dân
Phát biểu khai mạc Hội thảo cấp Nhà
nước "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí
Minh”, Thượng tướng Nguyễn Thanh Cung – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ:
"Cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ
Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu,
chấn động địa cầu, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Đây là thắng lợi lịch sử to lớn của dân
tộc Việt Nam, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam,
đặc biệt là của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh…”.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh,
chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam. Dưới
sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, cả dân tộc Việt
Nam ra trận, từ vùng tự do đến vùng địch hậu, từ hậu phương tới tiền
tuyến, miền núi và miền xuôi, già, trẻ, gái, trai... đem toàn lực chi
viện cho chiến trường giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thực dân Pháp không thể ngờ và cũng không bao giờ đánh giá được sức mạnh
của cả một dân tộc, sức mạnh của nhân dân.
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống
thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam nói chung cũng như trong chiến dịch
Điện Biên Phủ nói riêng, đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện của
Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phát huy tác dụng, dẫn đến
những thắng lợi mang tính quyết định cục diện chiến trường. Trong từng
chiến dịch cụ thể: Biên giới, Đông Xuân, Điện Biên Phủ... nhân dân các
dân tộc ở các địa phương, ở từng buôn, làng, bản, thôn đã phối hợp cùng
bộ đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ vùng tự do; tham gia thông
tin, liên lạc, trinh sát; tiến công địch bằng binh vận, vận động sỹ
quan, binh lính địch bỏ ngũ về với nhân dân. Hàng vạn dân công hoả
tuyến, TNXP đã đi chiến trường, tham gia tiếp lương, chuyển thương, tải
đạn, bảo đảm giao thông vận tải... đã tạo nên một khối sức mạnh to lớn
dẫn đến chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ngày 7-5-1954.
Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng de Castries
Mốc son chói lọi
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá
chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng trong cuộc kháng chiến
thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp. Nói như Thượng tướng Đỗ Bá
Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chiến thắng Điện
Biên Phủ là thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược đầu tiên trong
thời đại Hồ Chí Minh, dẫn đến thắng lợi quan trọng tại bàn đàm phán ở
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương, buộc thực dân Pháp phải công nhận chủ
quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.
Tại Hội thảo nhiều tham luận của các
đại biểu đã làm sáng rõ thêm sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng do
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nghệ thuật quân sự tuyệt vời của quân đội
nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy và sức mạnh của
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. "Chiến thắng Điện Biên Phủ có vai trò
đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, trực
tiếp là lực lượng tham gia chiến dịch và đồng bào các dân tộc Tây
Bắc...” – Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung khẳng định.
Trong phát biểu của mình, Bí thư Tỉnh
uỷ Điện Biên Lò Mai Trinh cũng khẳng định: "Chiến thắng Điện Biên Phủ là
thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, thể
hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí
Minh...”. Bà Trinh cũng nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ là "cột mốc
bằng vàng” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Điện Biên hôm nay
Cũng theo Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên,
chiến thắng Điện Biên Phủ đã tròn 60 năm nhưng tính thời sự, tầm ảnh
hưởng sẽ còn vang vọng mãi cho đến hôm nay và mai sau. "Bảo tồn, phát
huy, tôn vinh những giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ là
trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị và
mỗi chúng ta. Chúng tôi vinh dự, tự hào được sống và làm việc trên mảnh
đất Điện Biên Phủ anh hùng. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng sẽ tiếp
tục gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng, quyết
tâm nâng giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa lên tầm cao mới,
để mảnh đất Điện Biên xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá
– xã hội, là phên giậu vững chắc của Tổ quốc...” – bà Lò Mai Trinh phát
biểu.
Gần 400 đại biểu là các cựu chiến
binh, tướng lĩnh từng tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tướng
lĩnh Bộ Quốc phòng, các quân khu... với hàng trăm ý kiến, bài tham luận
đã góp phần khẳng định và làm sáng rõ thêm những giá trị to lớn về sự
chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nghệ thuật quân sự tài tình của quân đội nhân dân Việt Nam với sự chỉ
huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng
lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc
sinh thời: "Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm cho ba tiếng Điện
Biên Phủ trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam...”.
Theo: daidoanket
|