Ngày rằm tháng hai hàng năm, du khách thập phương lại nô nức hành
hương về khu danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh
Vĩnh Phúc.
Tây Thiên là nơi thờ
Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Lễ
hội Tây Thiên diễn ra trong ba ngày 15-17/2 âm lịch hàng năm. Phần lễ
được tiến hành trong buổi sáng 15/2, bao gồm nhiều nghi thức lễ tế độc
đáo, mang đậm nét văn hóa dân tộc như Lễ Cáo, lễ tạ, lễ rước và lễ dâng
hương. Lễ vật không thể thiếu khi dâng Mẫu mang đậm nét riêng của núi
rừng Tây Thiên đó là: hoa quả, một mâm xôi, oản, gạo, trứng, một con lợn
quay và hoa huệ trắng.
Từ chiều 15 và ngày 16 chuyển sang phần hội, bao gồm
các trò chơi dân gian như đu tiên, chọi gà, vật, thi hội trại, hội chợ…
Ngày cuối cùng của lễ hội diễn ra các hội thi văn hóa ẩm thực của địa
phương như gói bánh chưng, bánh dày, các loại bánh mang đặc trưng văn
hóa ẩm thực của địa phương và cuối cùng là lễ tạ. Buổi tối các ngày còn
có đoàn văn công của Tổng Cục Hậu cần, đoàn chèo tỉnh Vĩnh Phúc đến biểu
diễn để phục vụ quần chúng.
Trên địa bàn toàn huyện Tam Đảo hiện nay có 33 đền
thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu và đều diễn ra phần lễ. Phần hội thì được tùy
từng xã tổ chức.
Theo ông Diệp Xuân Tư- Trưởng Ban Quản lý khu danh
thắng Tây Thiên, từ sau khi hoàn thành cáp treo (ngày 26/2/2013), lượng
du khách về đây đông gấp đôi. Trong ba ngày diễn ra lễ hội, mỗi ngày có
khoảng 10.000 lượt du khách, chủ yếu là từ miền Trung trở ra.
Lãnh đạo huyện Tam Đảo đã huy động khoảng 100 chiến
sĩ công an huyện, xã sở tại và 30 đồng chí công an tỉnh tăng cường làm
công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại khu danh thắng. Trong ngày
khai mạc lễ hội, phóng viên ghi nhận tại đây không có hiện tượng chèo
kéo, chặt chém khách thập phương, hàng rong, ăn mày ăn xin và vứt rác
bừa bãi của du khách.
Dưới đây là chùm ảnh của PV Báo GĐ&XH về lễ hội Tây Thiên:
|
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các
Bộ, Ngành của trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo nhân
dân, du khách thập phương dự lễ khai mạc lễ hội |
|
Màn trống khai hội. |
|
Mặc dù có cáp treo nhưng rất đông du khách vẫn chọn leo gần 2000 bậc thang, tương đương hơn 5km để lên đến đền Thượng. |
|
Bà Trương Thị Duyên (75 tuổi, Sóc Sơn – Hà Nội) đã
nhiều năm về Tây Thiên lễ phật. Vừa lau mồ hôi trên trán, bà Duyên vừa
cười, nói: “Còn sức khỏe là còn đi. Mệt, nhưng đến với Phật, về với Mẫu
là tâm hồn mình thanh thản, cơ thể cũng dẻo dai hơn”. |
|
Ngôi Tam Bảo của chùa nằm trong màn sương mù dày đặc. |
|
Đền Thượng là điểm đến cuối cùng của khu danh
thắng Tây Thiên. Nơi đây hàng ngày vẫn đón hàng vạn du khách thập phương
về lễ phật và tưởng nhớ công lao giúp vua dẹp giặc, thống nhất giang
sơn, mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa… của Quốc mẫu Tây Thiên. |
Theo: giadinh.net.vn