TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
“Trục xuất” ngựa dân cung tiến, vẫn thờ áo giáp và roi sắt
(Ngày đăng: 18/03/2014   Lượt xem: 550)

Đền Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) đang xây dựng nơi để "ông ngựa" nằm bên ngoài vị trí đền để người dân thắp hương làm lễ, tuy nhiên roi và giáp sắt vẫn để trong nhà cung cạnh tượng thờ Đức Thánh Gióng.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 17.3, ngựa mới có màu nâu sẫm, cao khoảng 3m, dài 5m, nặng 2,5 tấn được đúc bằng sắt pha đồng và mạ gần 3 chỉ vàng, được đặt ở vị trí bên trái đền khi qua cổng chính, còn roi và giáp sắt được đặt trong nhà cung. Từ trước đến nay, người dân và nhiều khách thập phương tới thăm đền làm lễ nhưng không thấy ai phàn nàn gì thậm chí có nhiều người còn thắp hương làm lễ và chụp ảnh với ngựa.

"Ngày xưa ông Gióng vươn vai cưỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt và dùng roi sắt thúc ngựa đánh đuổi giặc ngoại xâm, để tưởng nhớ công lao của ông bao thế hệ nhân dân quê hương Phù Đổng chúng tôi mong muốn có ngựa sắt, áo giáp sắt và gươm sắt thờ trong đền ông Gióng. Đây là một nét văn hóa, là tâm nguyện của toàn dân nhằm giáo dục con cháu biết nhớ ơn đời xưa cũng như dạy con cháu biết được vũ khí đánh giặc của ông cha ta dù thô sơ nhưng vẫn chiến thắng kẻ thù", chị Việt - 43 tuổi, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.

Chị Việt còn cho biết thêm, lẽ ra cung tiến ở Sóc Sơn, nhưng khi làm lễ thánh thiêng trên đó không nhận, khi đưa về đây thì được phép nên đã để ở khu vực trang nghiêm trong đền.

Trao đổi với ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, đền Phù Đổng là di tích được xếp hạng, mới đây (2.2) được công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt do vậy, việc đưa đồ thờ tự vào di tích nhất thiết phải xin phép Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ngày 3.3, Sở VH-TTDL Hà Nội đã có cuộc kiểm tra và cho rằng việc đưa "ngựa lạ" vào khuôn viên đền là chưa xin phép, vi phạm Luật di sản. Sở đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo thành phố trong tháng 3.

Thủ nhang đền Phù Đổng, ông Hoàng Xuân Hãn, 63 tuổi cho biết: "Ông ngựa" mới do một doanh nghiệp ở Hưng Yên cung tiến khoảng tháng 9.2013 cùng với bộ áo giáp, roi sắt. Thời điểm đó có cán bộ xã có xuống bàn giao tiếp nhận cùng với ban khánh tiết của đền cũng có mặt, thể theo nguyện vong của người dân. Sau khi có thông tin “ông ngựa” được đưa về đền, có cán bộ văn hóa về xem, kiểm tra và cho biết sẽ cho chuyển ngay ra chỗ khác. Hiện nay chúng tôi đang cho xây dựng nơi để "ông ngựa" ở chỗ khác, nằm bên ngoài vị trí đền Phù Đổng để người dân thắp hương làm lễ, tuy nhiên roi và giáp sắt vẫn để trong nhà cung".

 "Ông ngựa" được người dân cung tiễn đặt trong đền Phù Đổng, Hà Nội.
Ngựa mới có màu nâu sẫm, cao khoảng 3m, dài 5m, nặng 2,5 tấn được đúc bằng sắt pha đồng.
 Người dân Phù Đổng cho biết, ngựa cung tiến rất đẹp mã, sau khi làm lễ được nhận đặt trong đền để thờ người dân cung kính gọi là "ông ngựa".
 Những họa tiết ở yên "ông ngựa" được đúc ở Bắc Ninh.

 
 Roi sắt được đúc bằng đồng theo hình tượng cây tre.
 Bộ áo giáp sắt đặt trong cung, cạnh tượng thờ đức Thánh Gióng.
 Người dân Phù Đổng rất tôn trọng "ông ngựa" này.
 Ngày ngày, người dân vẫn đến đây hương khói và lễ tạ "ông ngựa".
"Ông ngựa" bạch mã - tượng trưng cho hòa bình, thường được dùng trong ngày hội Thánh Gióng 9.4 âm lịch của người dân Phù Đổng.
Theo: laodong
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.519.162
Tổng truy cập: