Chiều 14.3, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học VN đã tổ chức lễ
tiếp nhận 20 đơn vị hiện vật, vốn là các vật dụng được chế tác để bắt,
thuần dưỡng và sử dụng voi do gia đình ông Khăm Phết Lào (con trai Ama
Kông) trao tặng.
Bộ vật dụng này bao gồm những hiện vật
sử dụng trong thực hành tín ngưỡng và phục vụ cho đời sống sinh hoạt
của nhóm người đi bắt voi trong các chuyến đi săn. Vật dụng được chế tác
chủ yếu từ các nguyên liệu tự nhiên như tre, mây, sáp ong, sừng, đặc
biệt là bộ thừng được làm từ da trâu.
Về mặt niên đại, bộ dụng cụ này được
làm trong giai đoạn đầu thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX, gắn liền với cuộc
đời của Khun Ju Nốp (1828-1938, cha nuôi của Ama Kông) và đặc biệt là
cuộc đời của Ama Kông.
Tương truyền, trong cuộc đời của mình.
Ama Kông đã bắt và thuần dưỡng được tới 298 con voi và đa phần các dụng
cụ bắt voi thuộc bộ sưu tập này được chế tác và sử dụng dưới thời của
ông.
Giải thích lý do hiến tặng bộ hiện vật
này, ông Khăm Phết Lào cho biết: “Đã từ lâu, gia đình ông không “dính
dáng” gì đến voi nữa, không có một con voi nào được giữ lại trong nhà.
Voi phải được coi như người bạn,
ngoài những lúc phục vụ những công việc trong đời sống của con người,
voi phải được chăm sóc, chuyện trò, rong chơi với quản tượng...
Nhưng giờ số phận các con voi không
được như thế nữa. Sau khi hiến tặng bảo tàng, một số hiện vật liên quan
đến nghề săn bắt voi của cha, ông tôi vẫn được gia đình lưu giữ.
Dự định sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ cho trẻ em nghèo hiếu học”.
PGS.TS Võ Quang Trọng, giám đốc Bảo
tàng Dân tộc học, cho biết: Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng sẽ tổ chức bảo
quản và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tư liệu liên quan. Khi đã hội
đủ các điều kiện, sẽ tổ chức trưng bày để giới thiệu rộng rãi tới công
chúng.
Theo: laodong