Ngày 2-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Chỉ thị số
01/CT-UBND về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" nhằm tăng
cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự
chuyển biến mới trong ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của
mỗi người dân Thủ đô. Ngay sau đó, đã có 32 đơn vị, địa phương bắt tay
ngay vào việc xây dựng kế hoạch và ra quân triển khai thực hiện chỉ thị.
PV Báo Hànộimới ghi nhận ý kiến đóng góp của một số cán bộ địa phương
và người dân về vấn đề này.
Ông Nguyễn Mạnh Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An (quận Tây
Hồ): Phấn đấu đạt “Phường chuẩn văn minh đô thị”Là phường đầu tiên của
quận Tây Hồ được công nhận
|
là phường văn hóa, UBND phường Quảng An rất có ý thức xây dựng nếp sống
văn minh đô thị, trật tự kỷ cương trong sinh hoạt và trong tổ chức lễ
hội. Đặc biệt, trên địa bàn phường có phủ Tây Hồ nổi tiếng cả nước, thu
hút hàng nghìn lượt du khách viếng thăm vào dịp cuối năm và đầu năm mới.
Từ cuối năm 2013, cấp ủy đảng, chính quyền đã lên phương án bảo đảm an
ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại đây khá
chi tiết, thu được nhiều tiến bộ hơn so với năm trước. Thực hiện Chỉ thị
01/CT-UBND "Năm trật tự và văn minh đô thị" cùng với hướng dẫn của Sở
Nội vụ về lĩnh vực này, UBND phường Quảng An tiếp tục phát huy kết quả
những ngày đầu xuân, tăng cường công tác tuyên truyền về nếp sống đô
thị, nhất là tại nơi di tích văn hóa như không để rác bừa bãi, bảo đảm
phương tiện tham gia đúng phần đường, bố trí chỗ trông giữ xe phù hợp,
thuận tiện… phấn đấu xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị".
Anh Nguyễn Trường Sơn (phố Nhân Chính, quận Thanh Xuân): Vào cuộc quyết liệt, tạo hiệu ứng tích cực
|
Nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" tập trung vào những
vấn đề cốt lõi đang có ảnh hưởng lớn đến diện mạo Thủ đô. Có thể nói, ở
lĩnh vực nào cũng tồn tại những vấn đề "nhức nhối" như vi phạm trật tự
xây dựng vẫn diễn ra phức tạp, ùn tắc, tai nạn giao thông chưa giảm,
tình trạng vứt rác, phế thải không đúng quy định xuất hiện khắp mọi nơi…
Tập trung tạo chuyển biến trong những lĩnh vực này không chỉ là mong
muốn của lãnh đạo thành phố mà còn là mong muốn của đông đảo nhân dân
Thủ đô, bởi ai cũng muốn sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp cùng với ý
thức thượng tôn pháp luật. Để đạt kết quả cao, đòi hỏi sự vào cuộc
quyết liệt của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, sự nêu gương của cán
bộ, công nhân viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, tạo hiệu ứng tích cực
vào ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh lịch sự của mỗi người
dân.
Chị Chu Thu Huyền (phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình): Phải giành lại vỉa hè cho người đi bộ
|
Luật Giao thông đường bộ quy định rõ ràng "vỉa hè dành cho người đi bộ"
nhưng nhiều năm qua, phần đường dành cho người đi bộ luôn bị vi phạm
trắng trợn. Đủ loại hoạt động như hàng rong, lều lán, ki ốt kinh doanh,
trông giữ xe không phép, trái phép… diễn ra trên hầu hết tuyến đường,
tuyến phố khiến người đi bộ chỉ còn cách lấn sang phần đường của phương
tiện cơ giới. Tình trạng đi xe máy lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ
cũng diễn ra khá phổ biến khiến người đi bộ rất lo ngại. Đã có nhiều
chiến dịch, phong trào ra quân nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
tại Thủ đô nhưng xem ra người đi bộ vẫn bị "lép vế". Nếu thực hiện
nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
giải tỏa triệt để các tụ điểm lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh,
buôn bán chợ cóc, chợ tạm, các điểm trông giữ phương tiện trái phép,
không phép… thì mới có nhiều cơ hội giành lại phần vỉa hè cho người đi
bộ.
Ông Vũ Đình Biên (Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên): Tập trung tuyên truyền để người dân điều chỉnh hành vi
|
Trong nhiều năm qua, thành phố không ngừng nỗ lực xây dựng nếp sống văn
minh đô thị, nhiều tiêu chí thi đua được đặt ra làm cơ sở bình chọn các
danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố, Khu dân cư văn hóa"… Mỗi địa
phương còn có cả một Ban Chỉ đạo 197 để kiểm tra, xử lý những trường hợp
vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, ý thức tự giác chấp hành của
người dân chưa cao nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh
doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép, lấn chiếm đất công, họp
chợ trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Để nâng cao ý thức của người dân
trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, an toàn văn minh,
vệ sinh môi trường theo chỉ thị của thành phố, rất cần tập trung tuyên
truyền, giáo dục sâu rộng, mọi lúc mọi nơi, để người dân hiểu và điều
chỉnh hành vi ứng xử của mình theo đúng quy định. Điều này cũng nhằm tạo
điều kiện cho người dân được hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp
luật. Xóa bỏ được cảnh "chợ chính đìu hiu, chợ cóc đắt hàng" sẽ giúp
giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan, lòng lề đường không bị lấn
chiếm, không còn tình trạng xả rác bừa bãi, không còn cản trở giao
thông. Bên cạnh đó là tăng cường lực lượng tự quản với những chế độ phụ
cấp thỏa đáng nhằm huy động sức mạnh của quần chúng tham gia xây dựng
trật tự và văn minh đô thị.
Theo: hanoimoi