Là
xứ sở du lịch, là quê hương của hạnh phúc thì không thể chấp nhận tình
trạng ăn xin, đeo bám du khách được, cần phải giải quyết dứt điểm tình
trạng này trước thềm Festival Huế 2014.
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa tại buổi
làm việc với các sở, ban ngành, địa phương liên quan về tình trạng ăn
xin đang rộ lên trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào chiều 20/2.
Ăn xin có tổ chức
Sau thời gian tạm lắng, tình trạng ăn xin hiện nay đang rộ lên, đặc biệt
là tại các điểm du lịch tâm linh, nơi khách hành hương rộng lòng từ bi
để cầu an, các đối tượng “cái bang” kéo đến bày đủ trò để xin tiền du
khách. Trong đó, điểm báo động nhất là khu tượng đài Quán Thế Âm (xã
Thủy Bằng, TX Hương Thủy), trong dịp Tết có trên 100 “cái bang” thường
trực ở đây để hành nghề.
|
Ăn xin đeo bám khách ở chân tượng đài Quán thế âm. Ảnh: Thái Bình |
Cảnh trẻ con, người già rách rưới, khụm rụm, phụ nữ ôm con nhỏ, người
giả vờ bệnh tật rồi băn bó, bôi thuốc đỏ như đang bị thương tích rải dài
từ dưới chân núi Tứ Tượng lên đến tượng đài Quán Thế Âm và cứ mỗi khi
khách du lịch, người hành hương đi qua là ùa ra bám đuổi, kẻ ngửa ta,
người ngửa nón xin tiền, thậm chí còn cản đường thể hiện sự phẫn nộ nếu
khách không cho tiền. Những hình ảnh trên rất phản cảm đối, gây ảnh
hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Huế.
Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, qua nắm tình
hình thì đối tượng ăn xin là trẻ em và người già trên địa bàn xã chỉ có
16 người, phần lớn là ở các địa phương lân cận và nhiều nhóm của các
tỉnh khác như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam kéo đến. Người ăn xin tụ tập
đến đây yếu bằng xe ô tô 24 chỗ ngồi, hoặc có người được chở đến bằng
xe máy từ sáng sớm rồi đến chiều tối lên đón về rất có tổ chức. Vào
những ngày lễ trọng có đến 4, 5 xe ô tô biển số các tỉnh khác chở hơn
100 người đến đây ăn xin.
Cũng theo đại diện Công an thị xã Hương Thủy, một số điểm du lịch tâm
linh trên địa bàn thị xã như khu vực Quán Thế Âm, Điện Hòn Chén vào các
ngày lễ trọng, ngày rằm, 30 – mồng 1 hàng tháng, khách đến hành hương
rất đông nên rất dễ xin tiền, qua xét hỏi các đối tượng được biết, người
ít đến đây cũng kiếm được 500 ngàn đồng/ngày, người nhiều tầm 1 triệu
đồng. Do vậy các đối tượng cơ hội lợi dụng để đến “kiếm ăn”.
Thực tế người phải rơi vào cảnh bần cùng phải ăn xin và chuyên đi ăn xin
ở đây không nhiều mà thực chất là thấy dể kiếm tiền quá nên nhiều người
lười lao động đến đây xin tiền và tổ chức đến ăn xin theo đoàn vào các
dịp lễ, Tết.
|
Ăn xin đây rất nhiều và gây phiền phức cho du khách. ảnh: Thái Bình |
Lực lượng mỏng, khó xử lý dứt điểm
Nhận khuyết điểm trước lãnh đạo UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng
ăn xin tràn lan tại khu vực tượng đài Quán Thế Âm trong dịp đầu năm Giáp
Ngọ, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng giải bày, trong
dịp Tết do lượng khách đến tượng đài Quán Thế Âm quá đông, xã tập trung
lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng cháy
rừng tại khu vực tượng đài nên không quán xuyến được. Mặc khác, xã cũng
chỉ có thể xua đuổi và vận động chứ thu gom, bốc đối tượng ăn xin đi là
rất khó, cần sự hỗ trợ vào cuộc của các sở, ngành liên quan và thị xã
Hương Thủy trong vấn đề này để cùng xã giải quyết đứt điểm tình trạng
này.
Ông Lê Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cũng cho biết, dịp
Tết vừa qua do khách hành hương quá nhiều trong khi lực lượng tại chỗ
của xã ít nên không thể kiểm soát được, nhiều đối tượng ăn xin lợi dụng
tình hình này đổ về càng nhiều. Đây là sơ suất trong tiên lượng tình
hình của địa phương. Lực lượng của xã cũng không đủ để khống chế bốc đối
tượng đi, trong đó các vấn đề hồ sơ thủ tục, quản lý người… đòi hỏi
đúng quy trình nên rất khó cho xã.
Tổng lực làm sạch môi trường du lịch trước Festival Huế 2014
Tại cuộc họp, các sở, ban ngành, địa phương liên quan đều tỏ quyết tâm
xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin, đeo bám du khách trên địa bàn tỉnh.
Trong đó các địa phương cơ sở được xác đinh là chủ công cùng sự phối hợp
có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện.
Đối với tình trạng nở rộ ăn xin tại địa bàn xã Thủy Bằng, chính quyền
địa phương từ xã đến thôn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
tư tưởng, nhận thức của người dân. Đối với các ngày lễ trọng, dịp Tết,
thành lập các đội kiểm tra liên ngành của thị xã để ấn áp, xua đuổi, thu
gom các đối tượng ăn xin về Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh để phân
loại. Còn vào ngày thường, ngày trằm, 30 – mồng 1 hàng tháng thì giao
cho xã Thủy Bằng kiểm tra để xua đuổi và phối hợp với ngành LĐ,TB&XH
thu gom. Sở LĐ,TB&XH và lực lực Công an tiến hành phân loại đối
tượng để có giải pháp phù hợp nhất.
Kết luận tại cuộc họp, ông Ngô Hòa nhấn mạnh, là xứ sở du lịch, là quê
hương của hạnh phúc thì không thể chấp nhận tình trạng ăn xin, đeo bám
du khách được. Vấn đề này UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành và địa phương
thực hiện từ lâu, tuy nhiên lâu nay chúng ta làm vẫn chưa quyết liệt,
chưa thường xuyên nên tình trạng ăn xin, đeo bám du khách mới quay trở
lại, cần phải giải quyết dứt điểm tình trạng này trước thềm Festival Huế
2014.
Theo ông Ngô Hòa, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần có sự vào
cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị đến các thôn, xóm, hộ gia đình. Giao
trách nhiệm cho TX.Hương Thủy chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện
cùng xã Thủy Bằng chấn chỉnh ngay; đồng thời có sự hỗ trợ về lực lượng,
vật chất, phương tiện để xã Thủy Bằng thực hiện.
Ngoài ra, cần đặt vấn đề rõ ràng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
trong công tác giải quyết có hiệu quả đối với các đối tượng ăn xin cũng
như việc vệ sinh môi trường khu vực tường đài Quán Thế Âm.
Để làm sạch môi trường du lịch của tỉnh, ông Ngô Hòa giao Sở
LĐ,TB&XH và Sở VH,TT&DL thực hiện tổng rà soát lại một cách tổng
thể tất cả các điểm du lịch có hiện tượng ăn xin, đeo bám du khách để
thực hiện thu gom, phân loại các đối tượng để trả về địa phương và thực
hiện các giải pháp ngăn ngừa. Nếu trong tỉnh thì mời trực tiếp lãnh đạo
địa phương đến nhận về và cam kết không để xảy ra tình trạng này nữa.
Đối với các đối tượng ngoài tỉnh, mời các tỉnh đến nhận, hoặc trả về tận
địa phương. Mọi việc đến cuối tháng 3 phải hoàn thành và UBND tỉnh sẽ
tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, nêu cụ thể từng địa điểm, đánh giá
trách nhiệm cụ thể của từng ngành, địa phương.
Theo: baothuathienhue