Nấm
không rõ xuất xứ nghiễm nhiên vào siêu thị như nấm sạch, rau sạch trong
siêu thị không hơn ngoài chợ, bán cả rau quả thối hỏng... là những bê
bối tai tiếng của giới kinh doanh siêu thị.
Một số lượng không nhỏ những loại nấm cao cấp không rõ nguồn gốc xuất xứ
lại được bày bán tràn lan trong các hệ thống siêu thị như Fivimart,
BigC... Số nấm này được đội lốt "nấm Việt".
Khi vụ việc nấm không rõ xuất xứ đội lốt nấm việt vỡ lở, đại diện của
hai siêu thị BigC và Fivimart đã xác nhận họ có nhập và bán nấm của cơ
sở sản xuất nấm có tên Lưu Mai Hương ở Lạng Sơn.
Theo điều tra của VTV, các siêu thị này đã nhập loại nấm không rõ nguồn
gốc của cơ sở Lưu Mai Hương. Loại nấm của cơ sở Lưu Mai Hương được dán
mác địa chỉ tại Lạng Sơn nhưng thực chất khi lên tới cơ sở sản xuất này
thì lại không có những loại nấm trên. Thực chất, nấm sẽ được gom về cơ
sở ở Lạng Sơn, mặc dù cơ sở này lại không sản xuất được, sau đó đưa về
Gia Lâm đóng gói, dán mác Lưu Mai Hương và phân phối tại siêu thị.
|
Đại diện siêu thị Fivimart xác nhận các hệ thống siêu thị này có nhập và
bán nấm của cơ sở sản xuất nấm có tên Lưu Mai Hương sau khi cơ sở này
đã nộp đủ hồ sơ mua bán hàng hóa và các giấy tờ về chất lượng tem nhãn.
Trong đó, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực
phẩm do Sở Y tế Lạng Sơn cấp.
Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin những sản phẩm nấm của cơ sở Lưu
Mai Hương không rõ nguồn gốc xuất xứ, các siêu thị đã tạm ngừng bán các
loại nấm nhập từ cơ sở này để tiến hành xác minh.
Theo các chuyên gia về nghiên cứu sinh học, nấm thông thường chỉ có thể
bảo quản từ 5 -7 ngày sau khi thu hoạch, tuy nhiên các loại nấm trong
siêu thị có thời gian bảo quản từ 8-20 ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây hại tới
sức khỏe người tiêu dùng.
Trong tháng 1/2014, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP số 1 của thành phố
do Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã phát hiện rau bán trong các siêu
thị lớn tại Hà Nội không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.
Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra đột xuất siêu thị Big C Thăng Long (222
Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN) và siêu thị Ocean Mart Trung Hòa (tầng hầm
B1, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN). Tại 2 siêu thị, đoàn liên ngành
đã tập trung kiểm tra chất lượng các sản phẩm như các loại bánh, mứt,
kẹo phục vụ cho dịp Tết nguyên đán và rau an toàn.
|
Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP số 1 của thành phố do TS Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. |
Đối với siêu thị Big C, đoàn đã phát hiện 11 loại rau an toàn không có
nhãn mác và không ghi xuất xứ hay nhà cung cấp… Đoàn đã nhắc nhở siêu
thị cần thực hiện bao gói ghi đầy đủ thông tin trên các sản phẩm, đảm
bảo minh bạch, rõ ràng nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng có
thể yên tâm lựa chọn. Trước đó, BigC cũng từng dính bê bối bán "nho xanh
Ninh Thuận" khai nhập của một công ty trong nước nhưng sau đó xác minh
là mua ở chợ Long Biên.
Trước đó, hàng loạt siêu thị tại Hà Nội bị phát hiện bán rau an toàn có
nguồn gốc tại chợ như: siêu thị Minh Hoa (có 2 cơ sở ở 174 Thái Hà và 14
Đặng Tiến Đông), siêu thị Le’s Mart (có 3 cơ sở ở Vincom Bà Triệu, KĐT
Văn Quán, Mỹ Đình) và siêu thị Citimart (tòa nhà Indochina số 239 Cầu
Giấy)… Sau khi bị phát hiện, các siêu thị đã thừa nhận và ngừng cung cấp
các loại rau này.
Trước đó, gà thải cũng từng được bán tại nhiều siêu thị với tên gà dai,
sau khi được trả lại tên gọi chính thức, bị dỡ khỏi quầy nhưng rồi vẫn
tiếp tục bán lại với lý do "phục vụ khách bình dân".
Theo: infonet.vn