Chiều ngày 6/6/2012, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, số 49 Nguyễn Du, sẽ
diễn ra chương trình Nón Việt Nam với sự tham gia của các nghệ nhân nón làng
Chuông, Thanh Oai, Hà Nội.
Nón Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình Góc nghệ thuật chiều thứ 4
do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Ban Truyền Quan hệ Quốc tế, Hiệp hội
làng nghề Việt Nam thực hiện.
Bên cạnh hình ảnh tà áo dài, chiếc nón là
biểu tượng đặc trưng không thể thiểu của người Việt
Ở Việt Nam,
hình ảnh chiếc nón đã hiện diện từ lâu trong đời sống hàng ngày của người dân
và nó đã trở thành một phần cuộc sống của người Việt. Có thể thấy ở cả ba miền
Bắc, Trung, Nam đều có những vùng làm nón nổi
tiếng và mỗi loại nón ở từng địa phương đều mang sắc thái riêng. Nón Lai Châu của
đồng bào Thái; nón Cao Bằng của đồng bào Tày sơn đỏ; nón Thanh Hoá có 16-20
vành; nón Ba Ðồn (Quảng Bình) mỏng nhẹ và dáng thanh thoát; nón Gò Găng (Bình Ðịnh);
nón Huế nhẹ nhàng, thanh mỏng nhờ lót bằng lá mỏng; nón làng Chuông (Thanh Oai,
Hà Tây) là loại nón bền đẹp vào loại nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Tham gia giao lưu với các bạn trẻ trong chương trình Nón Việt Nam tới sẽ
là nghệ nhân Tạ Thị Thu Hương; nghệ nhân được biết đến với bốn chiếc nón đặc biệt:
ba chiếc nón khổ lớn (mỗi chiếc có đường kính 3m) để chào đón Seagame 22 và chiếc
nón khổng lồ trưng bày trong lễ hội chào mừng Hội nghị Apec (đường kính 3,6 m).
Là một người con thuộc thế hệ nghệ nhân trẻ dám nghĩ dám làm của làng Chuông, Tạ
Thị Thu Hương chính là người đã đem “thương hiệu” nón làng Chuông tới bạn bè quốc
tế.
Chương trình hứa hẹn một buổi giao lưu và trải nghiệm đầy hấp dẫn giữa
nghệ nhân làng nghề với khán giả. Tại đây, các bạn trẻ sẽ được tìm hiểu rõ hơn về
nghề, về làng nghề làm nón truyền thống, đồng thời, mỗi khách mời tham dự
chương trình sẽ được tận mắt quan sát các công đoạn làm nón của người thợ và
cùng trải nghiệm mà không cần phải tới làng nghề.
TN