Do du khách về trẩy hội đông nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực tại lễ hội chùa Hương vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn nhất
trong năm, bắt đầu khai hội từ ngày 6/1 âm lịch kéo dài cho đến hết
tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, từ 15 tháng Chạp (âm lịch), di tích chùa
Hương đã nhộn nhịp đón khách thập phương về trẩy hội.
|
Du khách hành trình lên động Hương Tích
|
Đến với lễ hội, ngoài việc cầu mong cho gia đình gặp may mắn trong năm
mới, du khách còn được ngắm vẻ đẹp sông nước, hang động nằm trong khu
thắng cảnh Hương Sơn, nơi quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành.
Bà Vũ Thị Lan ở thị trấn Me, huyện Gia
Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Lâu lắm tôi mới đi chùa Hương, nhưng năm
nay tôi thấy rất khác, rất sạch sẽ, con người thân thiện và an toàn về
mọi mặt”.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, ở phố Lò Đúc, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội, chia sẻ: “Năm nay gia đình chúng tôi đi chùa Hương
lễ Phật, mọi người đều phấn khởi, hồ hởi vào lễ đầu xuân. Mọi người đều
có tâm dâng lên Phật những lời chúc và cũng như bà con.”
Theo nhận xét của nhiều du khách, năm
nay tình hình an ninh trật tự và những hành vi, mặt trái ở Lễ hội chùa
Hương đã được cải thiện. Suối Yến không còn tình trạng xả rác và rải
tiền bừa bãi. Các hàng quán phục vụ du khách được sắp xếp gọn gàng, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
Ông Nguyễn Văn Thưởng, người viết sớ cho
du khách tại khu vực đền Trình cho biết: “Năm nay chúng tôi tiếp đón
hành khách rất nồng nhiệt, chưa để xảy ra vấn đề về giao thông, an ninh
trật tự, có phương tiện đầy đủ cho hành khách không phải chờ đợi lâu
hoặc gây cản trở cho khách”.
|
Ông Nguyễn Văn Thưởng - người viết sớ phục vụ du khách dâng hương tại đền Trình.
|
Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết,
từ ngày mùng 2 Tết đến 10 tháng Giêng đã có trên 30 vạn khách về du xuân
và trẩy hội chùa Hương. Với lượng khách về rất đông, nhưng vẫn đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Khoảng 4.500 chiếc đò vẫn đảm bảo
đủ phục vụ du khách vào chùa Thiên Trù dâng hương đầu năm.
Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch
UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương: dự kiến, ngày
16 tháng Giêng âm lịch tới, tức vào thứ Bảy tới, lượng khách sẽ về chùa
Hương rất đông.
“Lễ hội chùa Hương hàng năm sẽ có một
ngày cao điểm du khách về rất đông, thế nhưng số lượng đò vẫn đảm bảo đủ
cho du khách đi lại. Tuy nhiên, du khách vào động Hương tích sẽ có sự
ùn tắc cục bộ nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp điều hành hợp lý để
bà con hành hương không vất vả” - ông Nguyễn Văn Hậu nói.
Tuy nhiên, vì du khách về trẩy hội đông
nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Đáng nói
nhất là tình trạng "chặt, chém" khách hành hương mọi lúc mọi nơi với
nhiều hình thức.
Ngay tại bến đò đã xuất hiện sự "chặt,
chém", bắt chẹt du khách. Lái đò thường chèo kéo, mời gọi từ đoạn đường
trước khi vào suối Yến. Ngoài tiền vé đò theo quy định là 35.000
đồng/vé, du khách còn phải trả thêm cho lái đò khoảng 20.000 đồng mỗi
người. Nhiều điểm trông giữ xe tự ý nâng giá lên với mức 20.000 đồng/xe
máy và 30.000 đến 50.000 đồng cho một xe ô tô từ 4 – 7 chỗ ngồi. Tại ga
cáp treo lên động Hương Tích, phe vé vẫn ngang nhiên hoạt động.
Theo: VOV.VN