Cùng với không khí đón
mừng Xuân mới, nhiều vùng miền trên cả nước tưng bừng tổ chức lễ hội và
các hoạt động văn hóa sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo người tham dự…
Ngay từ mùng 1 Tết diễn ra lễ hội bắt
chồng của đồng bào các dân tộc Chu Ru, Cil, Cơ Ho… ở Lâm Đồng nói riêng
và Tây Nguyên nói chung. Lễ hội diễn ra ban đêm (kéo dài đến hết tháng 3
Âm lịch).
Tại tỉnh Tây Ninh, lễ hội núi Bà Đen
khai mạc đúng mùng 4 Tết. Đây là lễ hội truyền thống nổi tiếng của các
tỉnh Đông Nam Bộ. Du khách có thể lên Chùa Bà trên núi bằng cách đi bộ
hoặc hệ thống máng trượt, cáp treo. Lễ hội kéo dài đến hết tháng Giêng.
Sáng mùng 5 tết, người dân Hà Nội tổ
chức Lễ hội tại Gò Đống Đa trong khi ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
cũng tổ chức lễ hội tưng bừng, tưởng nhớ công lao lẫy lừng của các thủ
lĩnh phong trào Tây Sơn, đặc biệt là người anh hùng áo vải Quang Trung –
Nguyễn Huệ và kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Năm nay, Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội chính
thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng, với chủ đề “Lễ hội Du lịch –
Chùa Hương nét đẹp truyền thống Văn hóa Việt”. Vào sáng mùng 7, tại Duy
Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra lễ Tịch điền, còn đồng bào dân tộc Tày ở tỉnh
Tuyên Quang chuẩn bị tổ chức Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) vào mùng 8
tháng Giêng với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng
bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày 10 tháng Giêng, Lễ hội Yên Tử, tỉnh
Quảng Ninh khai hội. Lễ hội năm nay ngoài công trình tượng Phật hoàng
Trần Nhân Tông trên khu vực An Kỳ Sinh đã khánh thành, phục vụ nhu cầu
chiêm bái, lễ phật của du khách, sẽ có nhiều hoạt động khác như: Lễ cầu
an, cầu phúc, tổ chức các chương trình về nguồn…
Lễ hội Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
Thông lệ hằng năm, lễ hội Đền Trần sẽ
diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng Giêng với hai nghi thức được khôi phục
là rước nước và tế cá. Lễ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương bắt
đầu từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (14/2).
Hội cầu ngư của người dân Huế tổ chức
vào ngày 12 tháng Giêng. Trò diễn bủa lưới trong hội cầu ngư sẽ được tổ
chức trước đình làng. Sau đó là cuộc đua thuyền trên phá của các xã. Kết
thúc buổi lễ là bữa cơm thân mật giữa quan khách và dân làng địa
phương. Lễ hội cầu ngư được tổ chức để tỏ lòng nhớ ơn vị cai canh làng
là Trương Thiều, được gọi một cách kính cẩn là Trương Quý Công.
Hội Lim của tỉnh Bắc Ninh, sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng, tại huyện Tiên Du…
Để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014,
ngay từ trước Tết, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản
lí, tổ chức lễ hội tại một số tỉnh; nhằm khắc phục, hạn chế các hiện
tượng mê tín dị đoan như đốt đồ mã, xóc thẻ, bói toán, hầu đồng, rải
tiền nơi thờ tự, cờ bạc, chèo kéo ép khách, ăn xin dọc đường… Hệ thống
giao thông, an ninh trật tự ở nhiều địa phương được bảo đảm; Chính quyền
các địa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lí thu, chi, sử dụng tiền
lễ, tiền công đức tại các di tích. Việc thu, chi các khoản phục vụ cho
di tích, lễ hội đều phải công khai, minh bạch, đúng quy định.
Theo: nguoicaotuoi