Tuy nhiên, cũng có 420 doanh nghiệp không thưởng Tết âm lịch.Chiều 17/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo, thông tin về trợ giúp thiếu đói
cho người nghèo và tình hình tiền lương, thưởng Tết cho người lao động
trong các doanh nghiệp nhân dịp Xuân Giáp Ngọ.
Tại buổi họp báo, ông Tống Văn Lai, Phó
Vụ trưởng Vụ tiền lương, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết: Về
thưởng Tết dương lịch 2014, bình quân người lao động được thưởng 1,1
triệu đồng/người, bằng 90% so với mức thưởng Tết dương lịch bình quân
năm 2013. Người có mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI tại TP
HCM, với 463,7 triệu đồng. Tuy nhiên, có gần 600 doanh nghiệp, với
khoảng 256.000 lao động ở 8 tỉnh, thành phố không có thưởng Tết dương
lịch cho người lao động.
|
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công bố thưởng Tết và trợ giúp cứu đói
|
Về Tết âm lịch, hầu hết các doanh nghiệp
có thưởng cho người lao động, với mức bình quân bằng 1 tháng lương
(khoảng 4,4 triệu đồng/người), tăng 20% so với mức thưởng Tết năm 2013.
Người có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất cũng thuộc doanh nghiệp FDI ở
TP HCM, với 709 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có 420 doanh nghiệp với
118.000 lao động ở 4 tỉnh là Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa
không có thưởng Tết.
Ông Tống Văn Lai cho biết, trong số
những doanh nghiệp mà không có thưởng Tết thì trong Tết dương lịch có
nhiều tỉnh, có nhiều doanh nghiệp có kế hoạch là không có thưởng Tết
dương lịch trong đó có 8 tỉnh. Trong Tết âm lịch có 4 tỉnh có hơn 400
doanh nghiệp và không có thưởng Tết. 4 tỉnh này cũng nằm trong số 8 tỉnh đã
công bố không có thưởng Tết dương lịch.
Về tình hình cứu trợ gạo dịp Tết nguyên
đán Giáp Ngọ và giáp hạt năm 2014, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và
liên Bộ đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương và trình Thủ
tướng quyết định hỗ trợ cho các địa phương tổng số 12.322 tấn gạo.
Về chính sách chăm lo Tết cho người có
công, ông Dương Minh Đỗ, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động
-Thương binh và Xã hội cho biết: Quà của Chủ tịch nước dành tặng người
có công dịp Tết này là 350 tỷ đồng.
Quà Chủ tịch nước sẽ dành cho các đối
tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh bình nặng, lão thành cách
mạng mức 400.000 đồng. Các đối tượng khác như thương bệnh binh 81%,
người đi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 200.000 đồng. Ngoài
quà của Chủ tịch nước, Bộ cũng hướng dẫn các tỉnh, thành phố dành một
phần ngân sách và vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống cho
người có công bảo đảm 100% các gia đình chính sách đều được đón Tết vui
vẻ cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các
địa phương chuyển quà và của Chủ tịch nước đến các gia đình chính sách
trước Tết nguyên đán.
Theo: VOVvn