Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc TTBTDTCĐ
Huế cho biết, các án thờ tại Triệu Tổ Miếu mang ý nghiã rất quan trọng
về mặt lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của dân tộc. Về mặt lịch sử, các
án thờ tại Triệu Tổ Miếu là những hiện vật gốc đánh dấu một giai đoạn
trong lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử triều Nguyễn (1802-1945) nói
riêng. Đây là những hiện vật được tạo tác để phục vụ cho các hoạt động
thuộc nghi lễ Đại tự, vì vậy có thể nói đây là những chứng tích ghi lại
dấu ấn của những sự kiện quan trọng dưới thời Nguyễn. Về mặt văn hóa,
các án thờ và những đồ tế tự là không thể thiếu trong các hoạt động nghi
lễ truyền thống của người Việt, đặc biệt là trong hoạt động nghi lễ
cung đình dưới hình thức thờ cúng tổ tiên của hoàng gia thời Nguyễn. Vì
thế, đây không chỉ là những cổ vật có giá trị lịch sử mà còn là những
thành tố văn hóa cấu thành nên nét đặc trưng của văn hóa Huế.
Dưới triều Nguyễn triều đình đặc biệt
chú trọng xây dựng và chế tác với những quy chế riêng, thể hiện quyền
lực và vị thế của dòng họ đang cai trị đất nước. Vì thế, việc chế tác và
trang trí trên các án thờ đều được thực hiện rất tinh xảo, công phu,
thể hiện phong cách mỹ thuật cung đình Huế giai đoạn đầu thế kỷ 19. Việc
bảo tồn, phục chế các án thờ này với các kỹ thuật thủ công truyền thống
sẽ góp phần bảo tồn những tuyệt tác của nghệ thuật chạm khắc, sơn thếp
giai đoạn này.
Các án thờ và nội thất Triệu Tổ Miếu (Đại Nội Huế)
Bà Rena Bitter – Tổng lãnh sự Hoa Kỳ
tại Việt Nam đã chia sẻ, bà vinh dự được thay mặt cho Đại sứ David Shear
trao khoản tài trợ trị giá 29,084 USD cho TTBTDTCĐ Huế để trùng tu ba
án thờ có niên đại đầu tiên của Việt Nam. Theo bà Rena Bitter, ba án thờ
mà khoản tài trợ hôm nay giúp phục hồi và chuẩn bị trưng bày cho công
chúng là những điển hình của lịch sử văn hóa.
Theo dự kiến, chương trình phục chế
ba án thờ sẽ bao gồm việc bảo tồn, phục chế hoàn chỉnh phần sơn son thếp
vàng và và gia cố phục chế phần chạm khắc và phần khung gỗ. Tuy nhiên, do
thời gian sắp tới, công trình Triệu Tổ Miếu cũng được tiến hành tu bổ,
vì vậy sau khi phục hồi ba án thờ sẽ được trưng bày tại Hưng Tổ Miếu để
phục vụ khách tham quan du lịch đến tìm hiểu về lịch sử văn hóa của cố
đô Huế, cũng như lịch sử văn hóa cung đình triều Nguyễn. Ba án thờ này
sẽ được đưa về đặt tại vị trí cũ sau khi Triệu Tổ Miếu được trùng tu
hoàn chỉnh và
Theo: daidoanket