Phát triển nghề Công tác xã hội: Xuất khẩu lao động có tay nghề tạo thu nhập cao, bền vững
Theo Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), năm 2014, Việt Nam phấn đấu tìm nhiều
giải pháp nhằm đưa lao động có tay nghề ra nước ngoài làm việc để có mức
thu nhập cao. Bên cạnh duy trì và giữ vững các thị trường truyền thống
như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc… sẽ chú trọng
các thị trường phù hợp với lao động phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn. Mặc dù mức lương khiêm tốn, thị trường Ma-lai-xi-a
đã giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động phổ thông, có thu
nhập. Đến nay, khoảng 90.000 lượt lao động Việt Nam làm việc ở
Ma-lai-xi-a; năm 2013 có khoảng 12.000 lượt lao động Việt Nam sang làm
việc, trong khi thị trường nhiều tiềm năng này đang cần khai thác.
Đài Loan (Trung Quốc) năm 2013 có hơn
43.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc với mức thu nhập khoảng 600 –
700 USD/tháng, tùy theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, chế tạo, chăn
nuôi, trồng trọt, giúp việc… Thị trường Nhật Bản cũng nhiều triển vọng
với thu nhập cao từ các công việc đòi hỏi được đào tạo bài bản cả về
ngoại ngữ và chuyên môn; năm 2013, Việt Nam đưa gần 10.000 lao động tu
nghiệp sinh sang làm việc tại Nhật Bản. Nước này đã tiếp nhận khoảng 300
lao động tay nghề cao, nếu thành công sẽ mở ra cơ hội mới tại các thị
trường khác như Ca-na-đa, Hoa Kỳ, Úc… CHLB Đức cũng đã kí “Biên bản ghi
nhớ” với Việt Nam, tuyển chọn lao động đã qua đại học, cao đẳng y tá, hộ
lí sang làm việc với thu nhập cao. Thị trường Trung Đông cũng đầy triển
vọng về nghề xây dựng. Tại Ăng-gô-la và Thái Lan cũng có một số lượng
lao động Việt Nam đang làm việc, nhưng chưa đủ giấy phép lao động, visa
cư trú… Bộ LĐTBXH đang đàm phán, tiến tới kí “Biên bản ghi nhớ” về hợp
tác lao động với hai nước này để hợp thức hóa cho người lao động.
Lao động Việt Nam nghe phổ biến pháp luật trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh Đức Thịnh
Mặc dù năm 2013 thị trường lao động Hàn
Quốc tạm đóng cửa, nhưng vẫn có khoảng gần 5.000 lao động sang làm việc.
Đó là các lao động về nước đúng thời hạn, lao động trung thành được chủ
sử dụng tuyển dụng lại hoặc số lao động sang làm ngư nghiệp. Cuối năm
2013, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ trưởng Lao động Việc làm Hàn
Quốc đã kí “Bản ghi nhớ đặc biệt” nối lại việc đưa lao động sang làm
việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Thị trường Hàn Quốc mở trở lại,
sẽ có hơn 10.000 lao động Việt Nam đã thi tiếng Hàn (từ 12/2011) và lao
động đi làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp… khoảng 10 –
12 nghìn người sẽ có thu nhập cao.
Để ngăn ngừa lao động Việt Nam ở lại bất
hợp pháp khi hết hạn hợp đồng, Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đã đàm
phán, đưa ra chế tài xử lí mạnh: Thí điểm kí quỹ cho người lao động đi
làm việc ở Hàn Quốc. Người lao động muốn đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ
phải kí quỹ 100 triệu đồng Việt Nam. Nếu những lao động này ở lại bất
hợp pháp sẽ không những bị sung tiền kí quỹ (100 triệu đồng) vào ngân
sách của địa phương nơi cư trú, mà còn bị phạt hành chính từ 80 – 100
triệu đồng và Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH đã khai trương Văn
phòng đại diện tại Hàn Quốc để tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền, giám
sát, quản lí, nhắc nhở người lao động “Chấp hành nghiêm hợp đồng”.
Việt Nam đã có Luật Người Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay có khoảng 180 doanh nghiệp
được Bộ LĐTBXH cấp giấy phép cung cấp các dịch vụ về đưa lao động đi
làm việc ở nước ngoài. Trong 500.000 lao động đang ở 40 quốc gia, vùng
lãnh thổ thì khoảng 80% do các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa đi;
tại các tỉnh, thành phố còn có các Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động. Song,
đa số lao động Việt Nam, chủ yếu ở nông thôn, miền núi, còn hạn chế về
trình độ nhận thức, ngoại ngữ, tay nghề, nhất là kinh nghiệm trong sản
xuất công nghiệp; muốn có thu nhập cao, bền vững, rất cần triển khai
ngay các trường, lớp học nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động
thời kì hội nhập và và
Theo:nguoicaotuoi