TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Đồng bằng sông Cửu Long: Phập phồng với hoa Tết
(Ngày đăng: 13/12/2013   Lượt xem: 426)
Nhà vườn trồng hoa Tết ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang gánh nhiều nỗi lo: thời tiết phức tạp nên việc ra hoa khó đúng thời vụ, thêm dịch bệnh, nguyên liệu đầu vào tăng…

Kỹ sư Hoàng Anh, chuyên viên Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc cho biết, vụ hoa Tết năm nay, các nhà vườn chỉ xuống giống 65ha với các mặt hàng truyền thống như: cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, hồng nhung, hồng lửa… tập trung chủ yếu tại xã Tân Khánh Đông và P.Tân Qui Đông. Số giỏ hoa sẽ giảm nhiều hơn con số 2,5 triệu giỏ như dự báo. Với 500/3.000 giỏ hoa Tết bị chết do bệnh thối rễ, thân cây bị “khoan” màu đen, anh Trần Duy Toàn ở xã Tân Khánh Đông vẫn cho là mình còn may mắn so với chủ một số đám hoa lân cận, bởi có hộ thiệt hại đến 1.000- 2.000, cá biệt lên đến 3.000 giỏ.

Chăm sóc hoa cúc mâm xôi, mặt hàng chủ lực trong danh sách hoa ngày Tết của làng hoa Sa Đéc

Ông Hồ Minh Thu, Tổ trưởng tổ hợp tác Hoa kiểng số 1 xã Tân Khánh Đông xác nhận: “Năm nay bệnh héo lá, chết nhánh bùng phát trên hoa cúc. Hiện có khoảng 25% trong tổng số trên 40ha hoa Tết trên địa bàn bị thiệt hại với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đáng lo hơn là không chỉ có cây mắc bệnh chịu ảnh hưởng, mà nhiều cây còn lại cũng khó đảm bảo được thời gian ra hoa cũng như chất lượng hoa”. Theo ông Thu, do ảnh hưởng bão muộn nên thời tiết ở ĐBSCL có nhiều biểu hiện bất thường, như “đêm mưa, ngày mát” khiến nhiều đám hoa bị kích thích đâm nhánh đúng vào thời điểm cần đơm nụ. Điều này không chỉ khiến cho hoa bị “trễ” 10-20 ngày so với cao điểm tiêu thụ Tết, mà chất lượng cũng khó đạt được tiêu chuẩn do không có được sự tương đồng về kích cỡ, màu sắc và giỏ hoa không thật tròn đầy. Ngoài ra, theo thống kê của UBND xã Tân Khánh Đông, có đến trên 10% diện tích trồng hoa Tết bị ngập lụt…

Theo các nhà vườn, năm nay nhiều khả năng sẽ phải “nín thở” chờ bán hoa Tết. Bởi nhiều mặt hàng vật tư đầu vào đồng loạt tăng nhảy vọt, như: phân rơm tăng 150% (từ 40.000 lên 60.000đ/bao), giỏ tre tăng 125% (800 lên 1.000đ/giỏ loại 90cm)...

                                                                                                Theo: phunu

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.469.210
Tổng truy cập: