Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
trên non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh)
Đúng vào ngày tưởng niệm Phật hoàng
Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, năm 2009, trên non thiêng Yên Tử (Quảng
Ninh), hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách từ các nơi đã về đây hân
hoan dự lễ khởi công dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên khu vực
An Kỳ Sinh.
Đây không phải là lần đầu tiên trên
non thiêng Yên Tử tưng bừng khánh thành công trình lớn có giá trị văn
hóa tiêu biểu của dân tộc. Vào đầu năm 2007, đông đảo tăng ni, phật tử
đã hân hoan khánh thành chùa Đồng. Có điều là ngôi chùa Đồng ngày ấy
được đúc thành từng cấu kiện rồi vận chuyển lên núi và lắp ghép lại.
Trọng lượng đồng của ngôi chùa chỉ có khoảng 70 tấn. Còn bảo tượng Phật
hoàng thì được đúc bằng 138 tấn đồng liền khối ngay trên bệ bê tông. Lò
nấu đồng cũng nằm trên giàn giáo thép, bố trí trên 4 tầng, xung quanh
khuôn tượng, dẫn trực tiếp nước đồng vào khuôn theo hệ thống máng chảy.
Tuy đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng chùa Đồng trước đây, nhưng
việc đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bảo đảm yêu cầu kỹ thuật với
công trình nặng trên 130 tấn, chất liệu đúc bằng đồng nguyên chất, theo
phương thức đúc thủ công tại chỗ, đúc liền khối, lại xây dựng tại địa
hình khá hiểm trở ở trên núi cao; do đó, công trình luôn được Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cùng các chuyên gia cân nhắc, nghiên
cứu kỹ lưỡng, chu đáo trong suốt thời gian thi công.
Bảo tượng Phật hoàng trên non thiêng
Yên Tử sẽ tạo sức hút mới trong phát triển du lịch tâm linh - một trong
những giải pháp đáp ứng đời sống tinh thần nhân dân; đồng thời góp phần
bảo tồn, tôn vinh những giá trị truyền thống, suy tôn những giá trị nhân
văn cao cả của dân tộc. Để rồi du khách và bạn bè quốc tế một lần đến
với non thiêng Yên Tử cảm nhận được về chiều sâu của lịch sử dân tộc
Việt Nam.
Trong ngày khánh thành bảo tượng Phật
hoàng, chúng tôi dã gặp nhiều tăng ni, phật tử 4 phương về chiêm bái.
Trong số đó có cụ bà tuổi ngoài 90, quê ở Ninh Bình được con cháu dìu
lên núi tự hào khoe vừa từ Bái Đính ra, được dự đại lễ, được thấy Phật
hoàng thì sung sướng quá, mừng rơi nước mắt…
Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ninh trong ngày khánh thành bảo tượng Phật hoàng đã nhấn
mạnh: Những giá trị vật thể và phi vật thể của Thiền phái Trúc Lâm mà
Phật hoàng Trần Nhân Tông để lại trên vùng đất Quảng Ninh, nhất là khu
di tích Yên Tử đã và đang được Quảng Ninh quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn
tạo để ngày càng khang trang, tạo thuận lợi cho đông đảo các tăng ni,
phật tử và du khách gần xa về tham quan, chiêm bái vị vua anh minh, tài
ba, nhân hậu, vị tổ sư của Thiền phái Trúc Lâm. Thời gian tới đây, các
giá trị này sẽ tiếp tục được tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy, hướng tới
việc phát triển du lịch văn hoá tâm linh trong chiến lược phát triển
xanh bền vững của Quảng Ninh…
Theo: daidoanket
|