Theo Tiền Phong, quất cảnh giúp nhiều hộ dân xã Hòa Thắng có được
nguồn thu nhất định. Nhưng nay, do quá nhiều cây quất bị chết bệnh, công
sức chăm bón cả năm của những người trồng cũng vì thế mà tiêu tan.
Nhiều hộ trồng đã đầu tư cả nửa tỷ đồng vào vườn quất nhưng hiện tại
rất nhiều trong số đó đều đã đổ bệnh. Theo những người trồng nguyên nhân
là do vừa qua có một đợt mưa dài khiến cây bị kẹt rễ. Bởi quất là loại
khó trồng nhất trong số các loại cây cảnh, nó rất nhạy cảm với nước và
độ ẩm. Hễ mưa nhiều ngày là lá bị hạn chế khả năng quang hợp, quả đậu ít
và chất lượng quả cũng kém.
Tết Nguyên Đán đang đến gần nên hiện tại công việc chăm bón, chuẩn bị
cho nhiều loại cây, hoa cảnh cũng bước vào giai đoạn quan trọng. Tại
nhiều vùng trồng quất như Nhật Tân - Hà Nội, Văn Giang - Hưng Yên… các
chủ vườn cũng đang cẩn thận chăm bón để có được những cây quất cảnh đẹp
nhất bày bán vào đúng dịp Tết. Tại các vườn đào việc chăm sóc, tạo dáng
cây, tỉa cành vẫn được thực hiện đều. Tuy nhiên, tùy theo thời tiết ấm
hay lạnh có thể phải chừng 1 tháng nữa các chủ vườn mới tiến hành tuốt
lá đào, để ra hoa đúng vào dịp Tết.
Nếu nông sản chất lượng kém một chút người trồng vẫn có thể bán với
giá rẻ hơn và thu về chút ít vốn liếng thì với những loại cây hoa cảnh
cần nhất là “mã đẹp” này thì chỉ cần sơ sảy một chút công sức chăm bón
cả năm của người trồng cũng tiêu tan.
Theo: SMkinhte