NDĐT – Chiều 19-11, tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), với 93
phiếu ủng hộ, Việt Nam lần đầu tiên trở thành một trong số 21 thành viên
của Ủy ban Di sản thế giới, một trong những ủy ban chuyên môn quan
trọng nhất của UNESCO. Đây là một vinh dự và thành công của ngoại giao
và văn hóa Việt Nam, thể hiện đúng đường lối hội nhập quốc tế toàn diện.
Diễn ra trong ba ngày, từ ngày 19 đến ngày 21-11, Đại hội đồng
lần thứ 19 của Ủy ban Di sản thế giới có hai nhiệm vụ chính là bầu bổ
sung vào ủy ban di sản và sửa đổi nội dung liên quan đến Công ước về
Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (Công ước 1972).
‟Kết quả này bất ngờ và có nhiều ý nghĩa vì Việt Nam đã trúng cử
ngay từ vòng đầu và Đại hội đồng đã bầu đủ 11 thành viên cho nhiệm kỳ
mới (2013-2017). Trở thành một thành viên của Ủy ban Di sản thế giới là
vinh dự và thể hiện uy tín của nước ta với UNESCO nói chung và với lĩnh
vực văn hóa, di sản nói riêng. Sự kiện này cũng thể hiện sự tín nhiệm
của các nước đối với Việt Nam sau nhiều năm có đóng góp tích cực” - Đại
sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh
UNESCO và Đại diện Chủ tịch nước bên cạnh Tổ chức Pháp ngữ, cho biết
trong cuộc trả lời phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Pháp.
Theo Đại sứ Dương Văn Quảng, bầu cử vào Ủy ban Di sản thế giới là
một trong những cuộc bầu cử gay go, phức tạp nhất. Thí dụ, lần bầu cử
này lựa chọn 11 thành viên mới thì có đến 23 ứng viên trong đó có Việt
Nam. Bầu cử vào Ủy ban Di sản là bầu cử chung cho tất cả 21 thành viên
nên tính cạnh tranh cao và không lường trước được kết quả. Chính vì
vậy, kết quả đầy ý nghĩa này có được là nhờ sự lãnh đạo của Bộ Ngoại
giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự phối hợp chặt chẽ
giữa Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Ủy ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam.
Đại sứ Dương Văn Quảng cho biết, kể từ nay, Việt Nam có thêm nhiệm
vụ nặng nề là tiếp tục thực hiện đúng Công ước 1972 vì đã có bảy di sản
vật thể đã được UNESCO công nhận là kiệt tác của nhân loại, đồng thời
phải đáp ứng những tiêu chí đã đề ra về khai thác và bảo tồn di sản đi
liền với phát triển bền vững. Thứ 2 là Việt Nam phải thể hiện vai trò
trong việc bảo tồn di sản thế giới. Cụ thể, Việt Nam sẽ phải có ý kiến
trong quá trình xét duyệt các hồ sơ. Đại sứ Dương Văn Quảng khẳng định:
‟Công việc rất nặng nề nhưng vinh dự rất lớn”.
Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ có những lợi thế là có thể đóng góp thực
hiện công ước này vào việc bảo tồn di sản. Tiếp đó, qua vai trò mới và
quan trọng này, thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Đây cũng là cơ
hội cho Việt Nam học kinh nghiệm và đào tạo cán bộ để chuẩn bị đủ khả
năng và tiềm lực cho những nhiệm vụ quốc tế quan trọng hơn, góp phần
quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam.
Một trong những nguyên tắc đối ngoại hiện nay của Việt Nam là mong
muốn trở thành một thành viên chủ động và tích cực của cộng đồng quốc
tế. Hai tin vui đến liên tiếp với Việt Nam trong vòng một tuần nay khi
trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền và tiếp đó là Ủy ban Di
sản thế giới. Vì vậy, Đại sứ Dương Văn Quảng cho rằng, kết quả này thể
hiện sự chủ động và đóng góp ngày càng tích cực hơn của Việt Nam vào
công việc chung của cộng đồng quốc tế.
‟Trong bốn năm qua, Việt Nam đã tham gia vào Hội đồng chấp hành
UNESCO và năm nay chúng ta trúng cử Ủy ban Di sản thế giới. Đó là một
sự chuyển tiếp vừa mang tính chủ động, tích cực” - Đại sứ Dương Văn
Quảng nói.
Theo ông Đặng Văn Bài, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia,
thành công này là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của Việt Nam
trong suốt những năm qua, nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo
tồn nguyên vẹn những giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và xác
thực của các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới không chỉ của riêng
Việt Nam mà còn là của toàn nhân loại.
Việt Nam cũng đã tích cực, chủ động phối hợp nhiều quốc gia trên thế
giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hội thảo, tập huấn quốc tế nhằm trao đổi
kinh nghiệm trong công tác bảo vệ di sản. Đến nay, Việt Nam đã có một
đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn
di sản, đủ năng lực để đảm trách các nhiệm vụ chuyên môn khi trở thành
thành viên của Ủy ban Di sản thế giới.
Theo nội dung của Công ước 1972, một ủy ban di sản được lập ra có
hai nhiệm vụ chính là: đôn đốc, theo dõi các nước thành viên thực hiện
đúng Công ước và xét duyệt các hồ sơ của các nước thành viên đệ trình
lên để xem xét, ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Ủy ban Di sản
thế giới gồm 21 thành viên và có nhiệm kỳ bốn năm.
Đại hội đồng lần thứ 19 này bầu lại 12 thành viên, trong đó có một
thành viên để dành cho các nước ứng cử chưa bao giờ có di sản được ghi
danh và 11 ghế còn lại dành cho các nước khác. Hằng năm, Ủy ban này xét
duyệt 40 đến 60 hồ sơ do các nước thành viên đệ trình lên để được xét
và ghi danh là di sản thế giới.
Theo: nhandan