Ngày 10.9, Bộ VHTTDL đã
công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 3) gồm: Lễ hội
chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyên Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Lễ hội
Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Lễ hội Nghinh Ông
(huyện Cần Giờ, TPHCM); Hát bả trạo (các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên,
Điện Bàn - TP.Tam Kỳ và TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) và nghề dệt chiếu
(các xã: Định Yên, Định An - huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).
Trước đó, Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản gửi Hội đồng Di sản văn
hóa quốc gia về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 4.
Theo đó, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ
VHTTDL đề nghị Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho ý kiến thẩm định
bằng văn bản về 13 di tích, trong đó TP.Hà Nội có 5 di tích: Di tích
kiến trúc nghệ thuật đình Tây Đằng; Di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng; Di
tích lịch sử đền Hát Môn; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền
Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ
thuật Phù Đổng.
Tỉnh Bắc Ninh có 2 di tích được đề nghị xem xét: Di tích kiến trúc nghệ
thuật chùa Bút Tháp và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Dâu
và hệ thống tứ pháp. Tỉnh Quảng Trị có 2 di tích: Di tích Thành cổ Quảng
Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972; Di tích
lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Bên cạnh đó, còn có danh lam thắng
cảnh quần đảo Cát Bà (Hải Phòng); Khu di tích lịch sử Nhà Trần tại Đông
Triều (Quảng Ninh); Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng); Di
tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của
quân và dân Khu 9 (Hậu Giang). K.A.
Ra mắt sách về quốc sĩ Lê Đại Cang
Chiều 10.9, tại lễ ra mắt cơ quan đại diện khu vực Nam Trung Bộ, Trung
tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN đã giới thiệu
cuốn sách “Lê Đại Cang – nhân cách bậc quốc sĩ” (NXB Hội Nhà văn, tháng
8.2013), do UBND tỉnh Bình Định, Viện Sử học, TTNCBT&PHVHDT thực
hiện, tập hợp hơn 40 tham luận trong hội thảo khoa học “Lê Đại Cang –
tấm gương kẻ sĩ” hồi đầu năm.
Lê Đại Cang (1771 – 1847), người làng Phú Nhơn, huyện Tuy Viễn (nay là
thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Con
người cương trực, tiết tháo ấy có một hoạn lộ đặc biệt thăng trầm: Từng
làm Tổng trấn Bắc Thành, Binh bộ Thượng thư, Tổng đốc Sơn Tây – Hưng Hóa
– Tuyên Quang, Tổng đốc Hà Nội – Ninh Bình, Tổng đốc An Giang – Hà
Tiên... song cũng có tới 5 lần bị giáng chức, 1 lần lãnh án “trảm giam
hậu”. Ông có nhiều công trong việc chăm sóc đê điều ở miền Bắc, mở mang
thủy lợi ở Quảng Nam, Châu Đốc...
Tài liệu về ông hiện không còn nhiều. “Lê Đại Cang – nhân cách bậc quốc
sĩ” vì vậy là công trình cung cấp cái nhìn hệ thống và toàn diện nhất
đến thời điểm hiện nay về cuộc đời, công trạng của một nho tướng độc đáo
hàng đầu triều Nguyễn. X.N
Tiếc gì một tấm vải che?
Từ ngày 27.7 tới nay, kể từ khi cái chân phải của bức tượng Trần Nguyên
Hãn trước cửa chợ Bến Thành (TPHCM) bị rụng, tình trạng của tượng
vẫn như cũ. Sáng 10.9, một số khách du lịch cả Việt lẫn người nước ngoài
tới chụp ảnh, họ đều thắc mắc và chụp hình tượng phía chân bị gãy.
Điều này thực sự không hay, làm ảnh hưởng tới hình ảnh TPHCM.
|
Được biết, ngày 7.8, lãnh đạo ngành văn hóa TPHCM đã họp với các sở,
ban, ngành liên quan bàn cách giải quyết bức tượng. Phương án chung là
đưa tượng về Thảo Cầm Viên. Sáng 8.8, trao đổi với PV báo Lao Động,
nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn - người được mời họp ngày 7.8 - đã bày tỏ:
“Chúng tôi cũng đã kiến nghị, trong khi chưa tìm cách giải quyết ngay
vấn đề, để tránh mất mỹ quan TP, nên làm rào chắn quanh tượng đài, hay
có miếng phủ che bức tượng với lời cảnh báo tượng đã xuống cấp...”. Cái
sự “tiếc” một tấm vải che hay là nỗi lo bàn rồi mà chưa tìm ra cách
giải quyết - nếu che bức tượng “tùm hụp” giữa trung tâm thành phố,
trong thời gian dài, trông còn xấu xí hơn, khiến tượng Trần Nguyên
Hãn tới lúc này, dường như thực sự đã bị bỏ quên.
. Theo:Lao động