Đoàn cung nghinh xá lợi Phật trên đường đến chùa Đại Tuệ.
Sáng ngày 24.8, hàng nghìn
tăng ni, phật tử cùng đại diện chính quyền và Giáo hội Phật giáo đã tổ
chức dâng viên ngọc xá lợi vào chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn
(Nghệ An).
Đại lễ nghinh đón ngọc xá lợi Phật là một sự kiện Phật giáo quan trọng,
có ý nghĩa sâu sắc trong việc chiêm bái của tăng ni, phật tử và tôn vinh
các giá trị văn hóa của giáo lý đạo Phật trong cuộc sống.
Đây cũng là cơ hội để tăng ni, phật tử và nhân dân trong tỉnh Nghệ An
cũng như các tỉnh lân cận được chiêm bái bảo vật, bày tỏ tấm lòng thành
kính với Đức Phật, đồng thời tạo sự tôn kính, trang nghiêm và uy nghi
cho chùa Đại Tuệ, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.
Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên động Thăng Thiên - thuộc dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.
Ngôi chùa có từ thời vua Mai Hắc Đế (năm 627); đến đầu thế kỷ XV, chùa
Đại Tuệ được Vua Hồ Quý Ly cho trùng tu. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm
lịch sử, ngôi chùa bị xuống cấp đến mức chỉ còn lại một mái nhà tranh.
Gần đây, ngôi chùa được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư và tranh thủ nguồn đóng
góp của tăng ni, phật tử, người dân thập phương đã quyết định phục dựng
chùa Đại Tuệ trên diện tích 20ha đất với gần 20 hạng mục, trong đó có 4
hạng mục chính là chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng.
Theo: laodong