Truyền thống và hiện đại là nền tảng tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc
Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết hội nghị lần
thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng và phát triển
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc” do Bộ VHTTDL tổ
chức diễn ra vào ngày 8-8, tại Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các
đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;
Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và
đông đảo đại biểu, nghệ sĩ trong cả nước...
Việc
tổng kết chặng đường 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 5 BCHTƯ khoá VIII là dịp để những người làm công tác quản lý văn
hoá, nghệ thuật nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và hạn chế, yếu
kém, nhận ra những vấn đề bức xúc về lý luận và thực tiễn, từ phương
diện quản lý nhà nước về văn hoá, để có thể đề ra những giải pháp đột
phá về chính sách đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới những thành công mới.
|
Hội
nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền
văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc” . |
Phát
biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Sau 15
năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều thành tựu, vị trí, vai trò
của văn hoá truyền thống được đề cao, tư tưởng, đạo đức, lối sống của
người Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, thể chế, thiết chế văn hoá
được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, vai trò của
văn hoá trong phát triển kinh tế ngày càng được chú trọng; công tác tu
bổ, tôn tạo, bảo tồn di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả tốt.
Nghị
quyết Trung ương 5 khoá VIII đã trang bị cho xã hội nhiều nhận thức mới
về văn hoá, đem lại sinh khí cho đời sống văn hoá đất nước, sự nghiệp
văn hoá đã có bước “chuyển mình”. Những tiến bộ trên nhiều lĩnh vực 15
năm qua đã có sự đóng góp của ngành văn hoá trong quá trình thực hiện,
triển khai Nghị quyết.
Bản dự
thảo báo cáo tóm tắt 15 năm thực hiện Nghị quyết đã đề ra những phương
hướng trong thời gian tới, trong đó có việc hoàn thiện bộ máy, tổ chức
quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng đội ngũ cán
bộ vừa hồng, vừa chuyên, gương mẫu, khắc phục bằng được sự suy thoái
trong bộ máy; Quy định phạm vi quản lý của nhà nước trong lĩnh vực văn
hoá, tạo dư địa phù hợp cho sáng tạo và hưởng thụ văn hoá chính đáng của
người dân.
|
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và các đại biểu dự hội nghị. |
Theo
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc triển
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII vẫn còn một số hạn chế,
khuyết điểm. Đó là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên đang tác động đến tinh thần của xã hội, căn
bệnh “vô cảm” trong xã hội xuất hiện; hệ giá trị văn hoá truyền thống bị
đảo lộn, trong khi những giá trị mới tốt đẹp chưa được khẳng định, mất
cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, thành tựu sáng
tác văn học, nghệ thuật chưa nổi bật. Hội nghị sẽ là cơ sở để trình Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có những quyết sách
phù hợp xây dựng nền văn hoá Việt Nam thời gian tới.
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh
thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển
kinh tế-xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và chăm lo phát triển
văn hóa, coi văn hóa là một mặt trận quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng,
góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Nhiệm vụ của toàn
Đảng, toàn dân ta là: Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm
nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn
kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng
tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Tổng
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Khóa VIII phải là quá trình nhìn thẳng vào sự thật, đánh
giá đúng thực trạng văn hóa nước ta.
Nói về
chế độ đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, nhà văn Chu Lai cho rằng: Nhuận bút
tức thù lao công sức quá khiêm nhường, có lúc bằng không. Nhưng đội ngũ
nghệ sĩ vẫn cứ viết, vẫn cứ cho ra những tác phẩm chưa thật xứng tầm
thì nó cũng đạt được tầm tầm. Ví dụ như chùm 3 tiểu thuyết của Nguyễn
Xuân Khánh; điện ảnh có những bộ phim như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy; sân khấu có các vở diễn “Những người thấp thoáng” và “Đường đua trong bóng tối”. Tiền bạc không đùa với khách thơ nhưng tiền bạc cũng không làm nên tác phẩm.
Khi
không có tác phẩm hay thì không có nghĩa là tác giả chưa tìm được đề tài
hấp dẫn. Đề tài về chiến tranh, hoà bình, nông thôn, kinh tế, đô thị…
đều có thể triển khai. Nhà văn Chu Lai nhấn mạnh: Tâm tĩnh nhìn ra nhiều
chuyện, tâm động thì nhìn cái gì cũng không chuẩn. Nếu như tâm thế,
khát vọng làm nghề, sống tận cùng với cuộc đời, thở hơi thở của nhân
dân, dám dũng cảm vượt lên cái bóng của mình thì chắc chắn sẽ có tác
phẩm “để đời”.
Kinh
tế thị trường có thể làm cho xã hội giàu về vật chất nhưng nếu không có
định hướng văn hoá, tức là hướng đích tới chất lượng nhân văn của phát
triển, xã hội rất có thể phải hứng chịu những tổn thương về đạo đức,
đánh mất các giá trị tinh thần.
Theo
GS.TS Triết học Hoàng Chí Bảo, sức mạnh đảm bảo chất lượng nhân văn của
phát triển chính là văn hoá. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn,
khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Thấy rõ cả cơ hội và thách thức hiện nay đối với nước ta khi tiếp thu
những thành quả trí tuệ của loài người cũng như giữ gìn bản sắc văn hoá
dân tộc. Do đó, Đảng cần có phương hướng chiến lược cùng các nhiệm vụ và
giải pháp để xây dựng và phát triển nền văn hoá nước ta theo đúng cương
lĩnh của Đảng. Những nhận định đó thể hiện tầm nhìn, nhãn quan văn hoá
của Đảng đối với phát triển.
Nền
văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải là một nền văn hoá kết
hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, đề cao và tôn vinh giá trị
con người, trí tuệ và tâm hồn, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt
Nam, phát huy tinh hoa dân tộc và tiếp thu, phát triển tinh hoa văn hoá
nhân loại, mang tầm tư tưởng của thời đại.
Theo: QĐND Online