Theo GS Hoàng Bảo Châu, vai trò và
giá trị sử dụng của y dược học cổ truyền (YDHCT) ngày càng được thừa
nhận rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước trên thế
giới. Đặc biệt ở ta, YDHCT được xác định như một nhân tố quan trọng giúp
cho chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu thành công. Hiện còn những
người nghèo không đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bằng thuốc tân
dược. Vì vậy việc củng cố, mở rộng và phát triển nền YDHCT là rất cần
thiết. Hơn nữa các nghiên cứu lâm sàng và đăng ký sử dụng về thảo dược
cũng phải theo sự điều hòa và quản lý của WHO và Bộ Y tế Việt Nam.
Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu gần
đây, việc sử dụng YDHCT trong điều trị tại tuyến y tế cơ sở còn thấp,
đặc biệt là ở các trạm y tế xã, nông thôn hẻo lánh. Để đạt được mục tiêu
của chiến lược quốc gia về YHCT, cần có những nghiên cứu đánh giá
về tình hình sử dụng YDHCT tại tuyến y tế cơ sở, giúp cho
những nhà quản lý có những kế hoạch phát triển YDHCT một cách tổng
thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương.
* Thưa GS, GS nghĩ sao về vai trò, vị trí của ngành YHCT nước ta hiện nay?
GS Hoàng Bảo Châu: Kể từ ngày
27-2-1955, khi Bác Hồ viết thư cho chúng ta dạy rằng: Phải xây dựng nền y
tế vừa khoa học, vừa dân tộc và đại chúng, các lương y tài giỏi mới
thực sự được quan tâm, cống hiến. Cũng từ đó, nền YDHCT nước ta mới được
dịp quan tâm phát triển. Với định hướng kết hợp YHCT với y học hiện đại
(YHHĐ), cho đến nay, đã hình thành nên một mạng lưới các bệnh viện YHCT
rộng khắp trên 63 tỉnh thành. Ngoài ra loại hình này cũng đã hình thành
tại một số ngành với số giường bệnh từ 100 - 200 (địa phương), trên
dưới 400 (trung ương). So với trước kia thì đây là một bước tiến xa của
nền YHCT. Tuy nhiên nếu tính tỷ lệ thì số BV loại này chỉ chiếm khoảng
10% trên hệ thống các BV cả nước thì phải nói thật một điều là vai trò,
vị trí của nền YHCT còn khá "khiêm tốn”.
* Vâng, GS có thể cắt nghĩa điều này?
- YHCT quan tâm đến những quy luật về
hiện tượng của bệnh tật, còn YHHĐ thì quan tâm đến các quy luật về bản
chất bệnh tật. YHCT quan tâm đến việc chữa người bệnh, còn YHHĐ thì quan
tâm đến việc chữa bệnh. Do vậy, mỗi bên có những thế mạnh khác nhau.
YHCT cho người bệnh uống thuốc với mục đích bổ sung các chất mà con
người cần để phục hồi cơ thể khỏe mạnh, còn YHHĐ chủ yếu đưa hoạt chất
vào để trị bệnh. Do vậy, nếu phối hợp hai "anh” này với nhau thì rất
hiệu quả. YDHCT "mạnh” về chữa các bệnh mãn tính, còn YHHĐ mạnh về cứu
chữa các chứng bệnh cấp tính. Đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng
hiểu và áp dụng. Cho nên, việc đầu tư cũng như quan tâm của nhà nước đối
với sự nghiệp này còn có phần chưa thực sự tương xứng là điều dễ hiểu.
*
Điều này liệu có căn nguyên từ người bệnh? Câu hỏi đặt ra là tại sao
người dân lại ít sử dụng YDHCT, đặc biệt là tại các trạm y tế?
- Không nên trách cứ họ vì họ hoàn
toàn có quyền lựa chọn ai, ở đâu có thể cứu chữa cho mình mà một người
thầy thuốc chúng ta, mỗi cơ sở chữa bệnh YDHCT cần tạo dựng cho mình một
thương hiệu có giá trị, tạo dựng và củng cố niềm tin cho người dân để
thu hút người bệnh. Muốn vậy, theo tôi, không có gì khác là chúng ta nên
tiếp tục thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch mà kết hợp giữa YHCT và YHHĐ
vì mục tiêu chữa bệnh cứu người.
Theo: Đại Đoàn Kết