Một xưởng may màn ở thôn Ðại Mão.
Nằm bên dòng sông Ðuống bát ngát phù sa với những bãi ngô xanh
ngát, thôn Ðại Mão, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hôm
nay khởi sắc với những con đường bê-tông chạy dài, những ngôi nhà khang
trang mới xây. Ðó là những thành quả bước đầu nhờ nghề sản xuất màn
khung độc đáo của người dân nơi đây.
Nằm giữa trung tâm xã Hoài Thượng, làng Ðại Mão xưa kia
quanh năm chỉ làm nông nghiệp, cuộc sống người dân thiếu thốn trăm bề.
Không cam cảnh một nắng hai sương với ruộng đồng, người dân quyết khôi
phục nghề truyền thống cha ông để lại. Dăm năm nay, từ nghề làm màn
khung, cuộc sống của người dân đã phần nào bớt khó khăn vất vả, nhiều
gia đình giàu lên. Xã Hoài Thượng có chín thôn, với hơn 40% số hộ gia
đình làm nghề, trong đó Ðại Mão chiếm hơn 80% số gia đình làm màn. Chị
Nguyễn Thị Thanh, một công nhân cho biết: "Việc làm màn tuy đơn giản
nhưng phải có kỹ thuật may khéo léo, thực hiện nhuần nhuyễn các công
đoạn: cắt, ve dây vào màn, máy...". Thôn Ðại Mão hiện có ba công ty là
Công ty TNHH Quang Hưng, Công ty TNHH Hoài An, Công ty TNHH Nam Tiến và
hơn 100 xưởng nhỏ lẻ mở tại nhà. Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Tiến Lê
Thị Lai cho biết: "Nghề may màn này do các cụ để lại nhưng trước kia làm
ăn nhỏ lẻ và mang tính tự phát chứ không làm theo mô hình tập thể như
bây giờ". Công ty Nam Tiến hiện có hơn 100 công nhân với mức lương trung
bình từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng, nhiều người có tay nghề có thể
đạt mức lương 6 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, công ty cho ra thị trường
khoảng năm đến sáu nghìn sản phẩm hoàn thiện, mang lại thu nhập gần một
tỷ đồng. Có năm, công ty đạt kỷ lục 18 tỷ đồng/năm. Do chưa tự sản xuất
được nguyên liệu là vải màn, cho nên các công ty ở đây phải nhập nguyên
liệu, chủ yếu là từ Công ty May 10. Hằng năm, Công ty May 10 tổ chức
cuộc thi "Bàn tay vàng" và đã có nhiều công nhân thôn Ðại Mão đoạt giải.
Nghề làm màn ở đây bắt đầu phát triển từ năm 2004. Thời điểm đầu
chỉ có vài người làm theo cách thức sản xuất thủ công màn dây, màn sào
đem bán rong ở những vùng chung quanh khu vực. Vừa làm, vừa học hỏi kinh
nghiệm lẫn nhau, người dân Ðại Mão nhạy bén trong tiếp cận xu hướng nhu
cầu thiết yếu của thị trường, họ đã không ngừng nâng cao chất lượng sản
phẩm bằng cách thiết kế kiểu dáng mới: Sản phẩm màn khung mạ inox gọn
gàng, hoa văn độc đáo, đang chiếm được thị hiếu của người dân khắp nơi.
Màn khung đa dạng, nhiều mẫu mã giá thành cũng rất phong phú dao động từ
100 đến 300 nghìn đồng/bộ, hầu hết được sản xuất tại các gia đình, còn
màn xuất khẩu được sản xuất tập trung tại các công ty trong thôn. Với
đôi tay thoăn thoắt khi vào màn, chị Loan, người đã gắn bó với nghề may
màn được bảy năm vẫn chăm chú làm việc, cho biết: "Công việc không vất
vả, đơn giản nhưng đòi hỏi phải có kỹ thuật và đôi tay khéo léo, sản
phẩm mới đẹp và không bị lỗi".
Bên cạnh những cơ sở sản xuất tập
trung, nhiều sản phẩm được xuất đi thì không ít gia đình lấy việc bán
rong làm hướng tiêu thụ chính. Họ tập trung mỗi đoàn khoảng năm đến bảy
người đem sản phẩm quảng bá khắp nhiều vùng kể cả các tỉnh ở phía nam.
Chị Trần Thị Lưu, người chuyên chạy chợ màn khung cho biết, tuy công
việc vất vả, rong ruổi cả ngày ngoài đường nắng gió nhưng có thu nhập,
trung bình mỗi ngày chị kiếm được 300 đến 500 nghìn đồng.
Trưởng
thôn Ðại Mão Nguyễn Ðình Quế cho chúng tôi biết: "Trước đây, người dân
trong thôn chỉ biết làm ruộng cấy lúa, không có nguồn thu nào khác, nên
cuộc sống khó khăn. Từ khi nhu cầu sử dụng màn với kiểu dáng đẹp của
người dân phát triển, thì nghề làm màn khung cũng theo đó phát triển
theo. Nhiều người mạnh dạn làm với quy mô lớn. Sản phẩm này là nhu cầu
thiết yếu của người tiêu dùng cho nên công việc ổn định, tạo điều kiện
công ăn việc làm cho nhiều người lao động".
Ðại Mão đang từng ngày
khởi sắc nhờ bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, đạt hiệu quả kinh
tế cao, đem lại nhiều việc làm cho người dân. Ðây được xem là động thái
tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Theo: Nhân Dân