TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ có cơ hội được UNESCO vinh danh
(Ngày đăng: 20/03/2012   Lượt xem: 895)

Bộ VHTTDL vừa ra Quyết định số 498/BVHTTDL-DSVH về việc đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình UNESCO. Đây là một trong những tín hiệu vui, góp phần gìn giữ "hồn dân tộc” mãi "sáng bừng trên giấy điệp”.

Tác phẩm tranh Đông Hồ
 
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã có từ thế kỷ XVI. Thời kì cực thịnh của làng tranh Đông Hồ là khoảng cuối thế kỷ XIX và kéo dài đến thập kỷ 40 của thế kỷ XX. Thời ấy, cả làng có 17 dòng họ thì tất cả đều làm tranh. Trải qua bao đổi thay thời cuộc, người làm tranh dân gian ở Đông Hồ hiện không còn nhiều. Giờ đây, chỉ có vài gia đình như: nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, Nguyễn Hữu Sam... vẫn còn con cháu nối nghiệp nghề làm tranh truyền thống của ông cha.
 
Theo nhiều nhà nghiên cứu, tranh dân gian Đông Hồ có thể coi là tiêu biểu nhất của Việt Nam, bởi dòng tranh này hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Những bức tranh dân gian Đông Hồ cũng góp phần chuyển tải sâu sắc về tín ngưỡng, đời sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam thông qua 5 loại tranh: tranh thờ, tranh lịch sử, tranh chúc tụng, tranh sinh hoạt và truyện tranh. Trong đó, có thể kể đến những bức tiêu biểu như: mảng đề tài tranh đời sống, sinh hoạt có Hứng dừa, Đám cưới chuột, Đánh đu, Vinh hoa - Phú quý, Mục đồng thổi sáo, Đánh ghen, Hiếu học... Tranh thờ có bộ tranh là đôi câu đối Tứ thời xuân tại thủ/ Ngũ phúc thọ vi tiên (Trong bốn mùa thì mùa xuân là đứng đầu/ Trong ngũ phúc thì chữ Thọ là trước tiên), tranh thờ là những chữ đại tự như: Phúc Mãn Đường, Tích Thiện Đường, Đức Lưu Quang... Các chữ này đều được vẽ theo kiểu long - ly - quy - phượng. Về nhân vật lịch sử , , , có các tác phẩm như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng cờ lau tập trận, Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên...
 
                                                                                             Theo Đại Đoàn Kết
                                                                                                                     
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

25
Đang xem:
72.469.906
Tổng truy cập: