(Ngày đăng: 30/07/2017 Lượt xem: 789)
Kể từ khi phát minh ra cách sử dụng đất sét để lợp nhà, con người ta đã trở nên gắn bó với ngói. Biết bao kiếp đời đã sinh ra dưới mái ngói...
(Ngày đăng: 29/07/2017 Lượt xem: 636)
Ngay cả những nghệ nhân cao tuổi nhất cũng không biết làng nghề chế tác đá Ninh Vân (xã Ninh Vân) có từ bao giờ, chỉ biết ở một số bia đá và tư liệu cổ có nhắc đến nghề đá Ninh Vân. Có lẽ làng nghề có tuổi đời khoảng hơn 400 năm với sản phẩm nổi tiếng...
(Ngày đăng: 29/07/2017 Lượt xem: 593)
Huyền Châu (SN 1986) - Đồng sáng lập dự án “Xây trường cho em” gây quỹ cộng đồng xây dựng điểm trường Phiêng Cành, Sơn La và điểm trường Lũng Hồ, Hà Giang (năm 2013)...
(Ngày đăng: 28/07/2017 Lượt xem: 727)
Ưu tiên phát triển nghề dệt thảm ở Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ là một hướng đi đúng trong việc nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...
(Ngày đăng: 27/07/2017 Lượt xem: 745)
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã nhấn mạnh như vậy tại buổi kiểm tra huyện Hoài Đức về kết quả thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” chiều 26/7...
(Ngày đăng: 26/07/2017 Lượt xem: 852)
Hơn 50 năm tồn tại và phát triển, đàn Ba Đờn đã trở thành thương hiệu nổi tiếng cho giới chơi đàn ở Sài Gòn, đến nay nghệ nhân Ba Đờn không chỉ truyền nghề cho con cháu mà còn tạo công ăn việc làm cho họ...
(Ngày đăng: 26/07/2017 Lượt xem: 894)
Làng trầm giờ đã phát đạt trở lại nhờ lượng khách quốc tế ngày càng nhiều, trầm mỹ nghệ theo đó hút khách...
(Ngày đăng: 26/07/2017 Lượt xem: 880)
Theo tài liệu ghi lại, vào thời nhà Mạc có một cung tần trong triều đình vốn là người làng Ước Lễ đã về xây cổng làng và dạy cho nhân dân nghề giò chả. Dưới thời phong kiến, món ăn này rất cao quý, bữa cỗ có món giò chả thì coi như sang lắm...