CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO - sản phẩm đạt OCOP
Đổi thay nhờ quất cảnh
(Ngày đăng: 23/12/2014   Lượt xem: 562)
Những ngày này, dọc đường từ xã Nam Hồng tới thị trấn Đông Anh, một hình ảnh dễ gặp là những người nông dân cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc quất cảnh đang độ ra hoa, kết trái. Nhờ quất cảnh, nhiều năm qua, đời sống của người dân các xã thuộc huyện Đông Anh đã khấm khá hơn.
Hiệu quả kinh tế cao
Chị Dương Thị Lý, thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương đang mắc vòi phun nước, tưới cho vườn quất cảnh của gia đình. Theo chị Lý, mùa đông, thời tiết hanh khô, lại ít mưa, trong khi đây là thời điểm cây đơm hoa, kết trái nên cần nhiều nước cho quá trình sinh trưởng. Ở khu vườn bên cạnh, một số hộ đang tất bật với việc phun thuốc trị nhện đỏ, chống sương muối và sâu hại lá. Vài nông dân khác tiến hành cắt, tỉa những cành, lá bị sâu hại, hái hoa và quả chín sớm để việc sinh trưởng của cây không bị ảnh hưởng…

 
Trồng quất cảnh mang lại thu nhập khá cho người nông dân tại huyện Đông Anh. Ảnh: Lâm nguyễn
Trồng quất cảnh mang lại thu nhập khá cho người nông dân tại huyện Đông Anh. Ảnh: Lâm nguyễn
Gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, một trong số những hộ có diện tích trồng cây quất cảnh lớn nhất tại xã Tiên Dương. Bắt tay vào trồng cây quất cảnh từ cuối năm 2001, đến nay, gia đình ông đang sở hữu trên 300 gốc. Theo ông Bằng, so với quất cảnh trồng ở các quận Tây Hồ hay Bắc Từ Liêm, quất cảnh của huyện Đông Anh không "được giá" bằng. Dù vậy, thu nhập hàng năm từ cây quất cảnh của gia đình ông Bằng cũng như phần lớn các hộ nơi đây không đến nỗi thấp, hiếm khi bị lỗ. 
Một trong những xã tích cực trong việc thực hiện chuyển đổi cây trồng truyền thống là Tàm Xá. Bí thư Đảng ủy xã Tàm Xá Hoàng Hữu Phương cho biết, hiện, toàn xã đã thực hiện chuyển đổi thành công trên 116ha từ lúa, ngô sang các loại cây trồng cho thu nhập cao hơn, trong đó, có gần 25ha cây quất cảnh. So với doanh thu mỗi năm khoảng 135 triệu đồng/ha khi trồng ngô thì việc chuyển sang trồng quất cảnh cho thấy hiệu quả rõ rệt. Bình quân một năm, cây quất cảnh cho thu nhập xấp xỉ 1,3 tỷ đồng/ha.
Sẽ mở rộng diện tích
Hiện, Tiên Dương là xã có diện tích trồng quất cảnh nhiều nhất. Đặc biệt, gần 70% người dân thôn Tuân Lề của xã có thu nhập từ loại cây này. Tiếp đến là các xã Tàm Xá, Nam Hồng, Uy Nỗ… Nhờ quất cảnh mà ngày càng có nhiều nông dân nơi đây thoát nghèo, thậm chí trở nên khá giả. Hiện, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn các xã có trồng cây quất cảnh đã tăng từ khoảng 19 triệu đồng (năm 2010) lên xấp xỉ 29 triệu đồng (năm 2014).
Việc chuyển đổi sang trồng cây quất cảnh mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giúp nhiều địa phương hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, điều này có được một phần cũng nhờ vào các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển các loại hoa, cây cảnh. Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Ngô Văn Lệ cho biết, các hộ khi thực hiện việc chuyển đổi được hỗ trợ 3.000 đồng/m2, hỗ trợ chi phí khoan giếng 800.000 đồng/hộ, và hỗ trợ phí lắp đặt công tơ điện là 300.000 đồng/bộ. Bên cạnh đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn còn chủ động đầu tư, hỗ trợ cây giống, hạt giống cho các hộ tham gia chuyển đổi; cứng hóa đường giao thông nội đồng; hoàn thiện hệ thống điện phục vụ sản xuất… đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân tiếp cận với các nguồn vốn có lãi suất thấp cho nhu cầu phát triển sản xuất…
Trong thời gian tới, Đông Anh sẽ tiếp tục có những cơ chế hỗ trợ thiết thực để người dân có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, có trồng hoa, cây cảnh. Huyện phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây này lên 527ha vào năm 2015, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, từng bước cải thiện đời sống cho người nông dân.
                                                                     Theo : ktdt.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

205
Đang xem:
73.108.933
Tổng truy cập: