Ông Đinh
Tân Việt - Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Nhật Việt - cho biết, mỗi sản
phẩm cơ khí của Xuân Tiến đều có một lịch sử ra đời cụ thể gắn với sự
sáng tạo không ngừng của người Xuân Tiến. Ví dụ, chiếc máy tuốt lúa liên
hoàn - sản phẩm chủ lực của công ty ông - vốn có xuất xứ từ đồng bằng
sông Cửu Long. Tuy nhiên, trước đó nó là một cỗ máy cồng kềnh rất bất
tiện và ít chức năng. Lúa tuốt xong, rơm, thóc lẫn lộn nên người dân mất
nhiều công sức để làm tiếp khâu phân loại. Anh em ông đã nghiên cứu cải
tiến để chiếc máy gọn nhẹ hơn, có thể cơ động đưa đi khắp chốn cùng
quê, ra đến tận đồng ruộng. Lần đầu tiên chạy thử, chẳng riêng gì người
dân mà cả người chế tạo cũng sung sướng tột cùng khi thấy lúa gặt xong
cho tất vào máy là một đầu ra rơm, một đầu ra lúa. Ông Đinh Thanh Giang -
em trai ông Tân Việt - không chỉ mày mò, sáng chế ra máy tuốt lúa liên
hoàn mà còn thiết kế chế tạo ra máy trộn bê tông,máy đùn gạch, máy tách
ngô, máy bóc lạc. Trong đó, sản phẩm máy tuốt lúa liên hoàn của ông đã
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế. Đó là chỉ là một
trong rất nhiều sản phẩm cơ khí của làng Xuân Tiến. Hiện nay, Xuân Tiến
đã sản xuất và chế tạo ra hàng trăm loại máy móc khác nhau. Các lọai sản
phẩm này hiện không chỉ chiếm lĩnh thị trường các tỉnh miền Bắc, miền
Trung mà còn xuất khẩu sang Lào, Trung Quốc. Ông Việt khẳng định, khách
hàng muốn đặt hàng một chiếc máy mới liên quan đến nghề nông, chưa có
trên thị trường cứ việc trình bày ý tưởng, không có gì không làm được,
trừ khi ý tưởng ấy quá.. ảo tưởng.
Mục
tiêu của huyện Xuân Trường là khuyến khích phát triển nghề mới, duy trì
mở rộng các làng nghề hiện có, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp tại các điểm, cụm công nghiệp. Huyện chuẩn bị các điều kiện về
đất đai, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực để ưu tiên tiếp nhận các dự án
đầu tư công nghệ cao, có vốn lớn không ảnh hưởng đến môi trường. |
Khởi sắc từ cụm công nghiệp làng nghề
Cụm công
nghiệp Xuân Tiến đã ra đời trên khu đất rộng 15,6 ha với hàng chục công
ty, xí nghiệp cùng hoạt động. Nhiều hộ trong xã cũng mở xưởng sản xuất
máy đập lúa và các sản phẩm khác. Mục tiêu của cụm công nghiệp làng nghề
Xuân Tiến không còn ở mức xoá nghèo mà đang phấn đấu làm giàu. Riêng
doanh nghiệp Tân Việt mỗi năm xuất xưởng trung bình 2.000 chiếc máy đập
lúa liên hoàn, giá thành dao động từ 10-14 triệu đồng/chiếc. Sau hơn
chục năm hình thành cụm công nghiệp làng nghề, bức tranh kinh tế Xuân
Tiến trở nên tươi sáng hơn và số lượng tỷ phú thời điểm này có lẽ không
thể thống kê hết được. Khó khăn nhất hiện nay là ngành cơ khí phát
triển rất mạnh nhưng tiếng ồn và ô nhiễm môi trường rất lớn. Việc thành
lập Cụm công nghiệp Xuân Tiến vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
hoạt động tốt hơn, vừa khuyến khích cạnh tranh để phát triển, giải quyết
việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Hiện nay, mỗi năm, các hộ
trong xã sản xuất trên 20 loại máy công cụ các loại, trong đó có 4.000
- 4.500 máy tuốt lúa, 1.000 - 1.200 máy nghiền bột, 200 - 300 máy trộn
bê tông. Một số hộ tư nhân đã đầu tư lập công ty. Hàng năm, tỉnh Nam
Định đều trích quỹ khuyến công địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề cho các
doanh nghiệp. Nguồn khuyến công trung ương cũng hỗ trợ xây dựng mô hình
trình diễn, chuyển giao công nghệ. Điều đó đã động viên khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư sáng tạo thiết kế mẫu sản phẩm mới đa dạng, phong
phú hơn.