Việc xây dựng bộ hồ sơ quốc gia di sản về hát Then đệ trình UNESCO ghi
danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
nhận được sự đồng thuận của các tỉnh có Hát Then.
Ngày
11/6, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học
“Then Tày-Nùng-Thái xưa và nay”. Tham dự hội thảo có đại diện của 11/12
tỉnh có nghệ thuật Hát Then, nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các
nghệ nhân hát Then. 18 tham luận tại hội thảo đã khẳng định Then là một
loại hình nghệ thuật, một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người
Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam. Hiện Then vẫn đang là hình thức sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng tồn tại mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc Tày,
Nùng, Thái trắng ở 12 tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn,
Hà Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái và
Đắc Lắc. Then của mỗi cộng đồng dân tộc, mỗi địa phương đều có những nét
chung và những đặc trưng riêng.
![](http://toquoc.vn/Upload/Article/haht/2013/6/11/rez_909_anh%20Then.jpg)
Hiện
Then vẫn đang là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tồn tại mạnh mẽ
trong cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trắng ở 12 tỉnh
Ở
khía cạnh tôn giáo, tín ngưỡng, Then là nghi lễ có khả năng chữa bệnh,
gắn chặt với đời sống tâm linh của cộng đồng. Ở khía cạnh nghệ thuật,
Hát Then gắn liền với hình ảnh cây Tính tẩu, trở thành một biểu tượng
cho bản sắc văn hóa nghệ thuật của các cư dân Tày-Nùng-Thái.
Với
những giá trị của Then, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã đề xuất
với Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hóa cho phép xây dựng hồ sơ quốc gia về
Then nhằm đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại.
Hội
thảo là dịp để nhìn nhận lại thực trạng, sự quan tâm của cộng đồng
người dân và ứng xử của chính quyền đối với loại hình văn hóa Then tín
ngưỡng cũng như loại hình Hát Then nghệ thuật như thế nào, từ đó đưa ra
những giải pháp làm gì để bảo tồn và lưu giữ được những giá trị của
Then.
Được
biết, sau hội thảo này, cuối năm nay, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt
Nam cũng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về di sản Hát Then. Bên
cạnh đó, Học viện cũng sẽ phối hợp với 12 Sở VHTTDL của các tỉnh lưu giữ
nghệ thuật Hát Then để xây dựng chương trình hành động nhằm thống nhất
xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Hát Then là Di sản văn hóa phi
vật thể đại diện của nhân loại./.
Theo: To quoc