![](http://doanhnhansaigon.vn/files/articles/2013/1074179/nhung-lang-nghe-hoi-an.jpg) |
Những làng nghề Hội An tạo sức hút du khách quốc tế |
Trong
lúc đó, Quảng Nam rộn ràng chuẩn bị Hành trình Di sản Quảng Nam 2013
vào trung tuần tháng 6, một lễ hội văn hóa đặc biệt bởi sự công phu hơn
hẳn những festival văn hóa - du lịch tầm quốc gia. Tại sao những câu
chuyện khác nhau lại diễn ra ở những nơi có cùng điểm xuất phát?Hành trình giản dị mà hấp dẫn
Hành
trình Di sản Quảng Nam từ trước đến nay luôn có tính mở, kết nối giữa
Quảng Nam, một địa danh nhỏ của Việt Nam, với ASEAN thông qua nhiều hoạt
động sáng tạo nghệ thuật.
Năm nay tại Hội An có nhiều hoạt động
giao lưu giữa các nhà nghiên cứu văn hóa và các đoàn nghệ thuật Đông Nam
Á với Festival Di sản Văn hóa Thế giới các nước ASEAN, Hội thi Hợp
xướng quốc tế lần thứ 3 tại Việt Nam - Hội An 2013, Cuộc thi Hoa hậu các
dân tộc Việt Nam, Liên hoan Nghệ thuật các dân tộc Việt Nam, Triển lãm
"Không gian di sản văn hóa Việt Nam", Liên hoan Cồng chiêng đồng bào các
dân tộc thiểu số Quảng Nam, Ngày hội Văn hóa Chăm, Hội chợ triển lãm
làng nghề truyền thống.
Trong dịp này, Quảng Nam có thể thu hút
khoảng 70 ngàn lượt khách, trong đó 1/10 là các nhà nghiên cứu, hoạt
động văn hóa, nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân.
Sự hấp dẫn của Hành
trình Di sản Quảng Nam không chỉ gói gọn trong không gian văn hóa của
Hội An và Mỹ Sơn, những địa điểm vang bóng, mà còn trải dài lên miền núi
phía Tây, khai thác tầng văn hóa còn ẩn kín của đồng bào các dân tộc
thiểu số với cồng chiêng, thổ cẩm, mỹ thuật kiến trúc dân gian; xuống
biển với các lễ hội hiện đại thả diều nghệ thuật, trình diễn sắp đặt xe
cổ là cuộc chơi của các resort hiện đại, đi vào các làng nghề khơi dậy
tinh hoa của nền thủ công mỹ nghệ và sản vật địa phương như nghề đúc
đồng, trồng rau, dệt lụa tơ tằm, làm đồ gốm, mộc, đèn lồng, yến sào,
chài lưới.
Nhìn bề ngoài Hành trình Di sản Quảng Nam lần thứ 5
giống như một cuộc trình diễn đẹp về văn hóa, ở đó người ta có thể gặp
gỡ các chuyên gia, nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, hoặc trải
nghiệm với nghệ nhân làm đèn lồng, dệt khăn lụa, tạo tác trên gỗ trong
không gian nhà cổ, đi xem triển lãm mỹ thuật, ngắm cổ vật trong nhà dân.
Tuy
nhiên, đó là một hành trình văn hóa tinh tế, được tính toán, gợi mở đến
từng chi tiết để khơi gợi cảm xúc của du khách trên nền tảng bao quát
và khai thác các tầng sâu tinh hoa văn hóa của địa phương kết nối với
thế giới.
Nhưng tầm nhìn phát triển của Quảng Nam không dừng lại ở
khai thác triệt để cái có thương hiệu, mà nỗ lực phát hiện những gì còn
ẩn kín. Từ Hội An, Mỹ Sơn, những di sản khác đã tỏa sáng, đưa các giá
trị của nó vào phục vụ đời sống.
Di sản đem lại cơ hội
Năm
nào Quảng Nam cũng tổ chức hành trình di sản với mục đích tôn vinh văn
hóa Việt, khơi dậy những giá trị còn chìm lấp đi kèm với phương án phát
triển. Cái may mắn là Hội An có được một thủ lĩnh như ông Nguyễn Sự với
tầm nhìn phải biến Hội An thành một di sản sống với ý nghĩa di tích cũ
phục vụ cho cuộc sống hiện đại.
Một di sản không chỉ bao gồm mấy
trăm di tích kiến trúc cổ, nó còn bảo vệ cả phong tục, lối sống văn hóa
cổ truyền nhân nghĩa trong ứng xử làm ăn. Chính vì vậy nó mới là tiền đề
bền vững, có sức thu hút lớn.
Hội An bắt đầu có nhiều dân ngụ cư
"chất lượng cao", gần một trăm họa sĩ, đạo diễn, nhà văn trong và ngoài
nước ưa thích kiến trúc cổ đến đây định cư, làm việc. Rất nhiều gallery
do người nước ngoài làm chủ tự bán tranh, tác phẩm điêu khắc của mình.
Các nhà văn, đạo diễn phim thế giới cũng chọn Hội An để thực hiện các dự
án sáng tạo của họ.
Hội An từng là địa điểm quay các phim Người
Mỹ trầm lặng, Áo lụa Hà Đông. Phố cổ là nơi các hoa hậu thế giới, hoa
hậu hoàn vũ dạo gót cổ vũ cho bảo vệ môi trường và tôn vinh tà áo dài
Việt Nam. Sinh viên Nhật, Na Uy, Đan Mạch đã đến đây học các chương
trình thực địa.
Sức hút của văn hóa bản địa, sự tiện nghi và tính
đa dạng ở mức độ ngày càng cao đã biến Hội An thành điểm sống và sáng
tạo nghệ thuật thú vị. Chính sức hút đó giúp Hội An đăng cai nhiều cuộc
thi lớn như Hội thi Hợp xướng quốc tế lần 3 - 2013, Chung kết cuộc thi
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 3 - 2013.
Các doanh nghiệp cũng
góp tay khai thác tiềm năng văn hóa phố cổ, họ xây dựng các làng nghề
mới, làm bảo tàng để phục dựng các nghề cổ xưa, mở các tour giới thiệu
văn hóa địa phương.
Mỗi năm Quảng Nam đều tổ chức hành trình di
sản, và năm nay với chủ đề "Tôn vinh văn hóa Việt", không một đô thị nào
của Quảng Nam bị bỏ rơi trong cuộc chơi lớn. Di sản văn hóa đối với họ
chính là cơ hội và niềm tự hào, không phải là gánh nặng.
Theo: Doanh Nhân