Dự kiến, sau khi hoàn thành các công đoạn chuẩn bị, việc khai
quật, trục vớt tàu cổ chính thức diễn ra vào cuối tháng 5 này.
Những ngày qua, Công ty TNHH Đoàn Ánh
Dương- nhà thầu khai quật tàu cổ bị đắm tại thôn Châu Thuận Biển, xã
Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thi công đê vây
chắn sóng tại khu vực tàu bị đắm; đồng thời, chuẩn bị các bước cần thiết
cho đợt khai quật chính thức.
Theo đó, Công ty TNHH Đoàn Ánh
Dương- Quảng Ngãi đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành đóng cọc thép
trên diện tích 600m2 bao quanh con tàu chở cổ vật bị đắm. Dự tính,
khoảng 500 cọc thép, mỗi cọc dài 12m được đóng xuống độ sâu 8m so với
mặt nước biển để tạo thành đê chắn sóng, ngăn nước.
|
Cổ vật tìm thấy trong con tàu cổ bị chìm ở vùng biển Châu Thuận Biển
|
Ông Nguyễn Đình Sáu, giám sát thi công
đê vây chắn sóng, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương TPHCM cho rằng: hệ thống
cọc vây kiên cố sẽ giảm sức ép của nước biển vào khu vực khai quật, bảo
đảm an toàn cho quá trình khai quật.
“Cừ vây này để tấn nước biển, khi bơm
nước biển ra ngoài sẽ không xâm nhập vào. Nước xâm nhập chỉ hạn chế một
phần nên chúng tôi dự kiến tập hợp 6 tổ máy bơm công suất cao để bơm cạn
nước. Đồng thời có 1 tổ kiểm tra tất cả các hiện tượng bất thường xảy
ra”, ông Nguyễn Đình Sáu nhấn mạnh.
Hiện nay, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương-
Quảng Ngãi cũng đã định vị mốc giới, biên độ phạm vi cổ vật và tàu bị
đắm. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thi công đê vây, nhà thầu này sẽ
đưa hệ thống khung sườn bảo vệ vào bên trong đê để bảo vệ khu vực khai
quật, đồng thời, hút nước biển, trục vớt toàn bộ lưới sắt, hút cát quanh
thân tàu và chính thức khai quật cổ vật và tàu đắm.
Ông Phạm Cao Lâm, Giám đốc Công ty Đoàn Ánh Dương- Quảng Ngãi, cho biết: ngoài
việc khai quật các cổ vật men sứ, đơn vị sẽ sử dụng nhiều biện pháp để
giữ nguyên hiện trạng tàu cổ bị đắm. Ông Lâm cho biết: “Mục tiêu của
công ty cũng như của địa phương là trục vớt thân xác con tàu. Đây là
việc làm mới nhưng nó có giá trị văn hóa rất lớn nên công ty cũng đã nỗ
lực để tìm ra những giải pháp an toàn và hiệu quả cao nhất”.
Dự kiến, sau khi hoàn thành các công đoạn chuẩn bị, việc khai quật, trục vớt tàu cổ chính thức diễn ra vào cuối tháng 5 này./.
Theo: VOV online