DI SẢN - BẢO TỒN - KHÔI PHỤC - TÔN TẠO
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(Ngày đăng: 03/05/2013   Lượt xem: 1074)

Tại đình làng An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Ban tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 và UBND huyện Lý Sơn cùng các tộc họ trên huyện đảo vừa tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, đón nhận bằng Di tích lịch sử đình làng An Vĩnh và di sản phi vật thể quốc gia với Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. 


Tại buổi lễ đón nhận 2 sự kiện quan trọng và ý nghĩa này,
Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm
 Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam  
thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
trao 80 triệu đồng cho bà con ngư dân trên đảo
 
Phát biểu trong lễ khai mạc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi 2013, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cùng các di tích ở huyện đảo Lý Sơn có một vị trí hết sức đặc biệt, là những di sản vật chất và tinh thần vô giá trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Suốt cả quá trình lịch sử, nhiều thế hệ cha ông chúng ta đã xác lập chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những cư dân xứ Quảng mà trực tiếp là nhân dân huyện đảo Lý Sơn đã được Tổ quốc giao trọng trách xây dựng những đội hùng binh bảo vệ. Đây là minh chứng có ý nghĩa lịch sử, thể hiện ý chí, trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhiệm vụ đặc biệt của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải với nòng cốt là người dân đảo Lý Sơn là hết sức độc đáo, có ý nghĩa thiêng liêng, cao quý, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận hiểm nguy, tất cả vì sự trường tồn của đất nước. Và Lễ khao lề thế lính đã trở thành một nghi lễ đặc biệt quan trọng, một lễ thức của nhân dân, vì nhân dân, vì đất nước”.

Tại Đình làng An Vĩnh, chúng tôi gặp ông Võ Văn Tâm (54 tuổi) người dân bản địa ra đây từ rất sớm để chào đón sự kiện quan trọng này, ông tâm sự: "Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tồn tại hàng trăm năm qua, in sâu trong tâm thức mỗi người dân, do đó nơi đây nhà nhà, người người rất chú trọng. Sáng nay tôi cùng mọi người ra đây rất sớm để chờ làm lễ Chánh tế”. Không chỉ có người dân huyện đảo Lý Sơn, hàng chục nghìn du khách đã có mặt để chờ những phút giây thiêng liêng của Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa.



Đua thuyền nhân dịp Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Tại buổi Lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách đã chứng kiến các nghi thức của Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và cuộc đua thuyền tứ linh truyền thống hàng năm của cư dân đảo Lý Sơn. Cũng như mọi năm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra theo nghi thức truyền thống với lễ cáo yết nghinh thần, cầu siêu, lễ thả hoa đăng, cung nghinh các binh phu Hoàng Sa, lễ chánh tế và lễ tạ,... được diễn ra tại Đình làng An Vĩnh. Tại buổi lễ, người dân và du khách còn được xem hát múa bả trạo tái hiện đoàn hùng binh đi Hoàng Sa chuẩn bị xuất quân, thả các mô hình thuyền, trên thuyền đặt các hình nhân tượng trưng cho người lính trong Hải đội Hoàng Sa năm xưa….

TS Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi cho rằng: "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vốn là lễ thức tín ngưỡng trong các dòng họ có người đi lính Hoàng Sa tồn tại hàng trăm năm qua trên đất đảo Lý Sơn và dọc ven biển Quảng Ngãi – nơi nào có người đi lính Hoàng Sa thì nơi đó có Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”.



Nghinh rước Bằng di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh
 và Bằng di sản văn hóa phi vật thể Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Thay mặt lãnh đạo huyện và nhân dân huyện Lý Sơn, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh Đình làng An Vĩnh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt cấp quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của người dân Lý Sơn. Huyện đảo nhận thức đây cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi Đảng, chính quyền và nhân dân phải đồng tâm hiệp lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đình làng An Vĩnh và lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức lớn nhất từ trước tới nay

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống của các tộc họ sinh sống tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 (âm lịch) hằng năm để tưởng nhớ những người hùng binh năm xưa ra đi thực hiện chủ quyền của đất nước tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã tồn tại hàng trăm năm qua, in hằn trong tâm thức mỗi người dân và đã trở thành một trong những nét sinh hoạt tinh thần tiêu biểu của cư dân vùng huyện đảo này. 

Năm nay Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay do UBND tỉnh, UBND huyện Lý Sơn và các tộc họ trên đảo tổ chức. 

                                                                                         Theo: Đại Đoàn Kết
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

25
Đang xem:
72.667.940
Tổng truy cập: