19
lễ hội của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã
được các ngành chức năng tỉnh phục dựng lại. Tất cả các lễ hội được phục
dựng trên cơ sở nguyên gốc do chính già làng và cộng đồng trong làng tự
thực hiện. Đây là kết quả sự nỗ lực của ngành văn hóa Kon Tum trong
công tác bảo tồn văn hóa dân tộc đang có nguy cơ ngày càng mai một ở Kon
Tum.
Theo
đó, các lễ hội được phục dựng lại như: Lễ hội Cha Kcha (ăn than) của
dân tộc Giẻ - Triêng, lễ M’nê (Tạ ơn) của dân tộc Xơ Đăng, lễ mừng thu
hoạch lúa (Chong o bơn h’lư) của người B’Râu… đã được người dân trong
làng tiếp tục duy trì và tự tổ chức theo chu kỳ hàng năm ở trong cộng
đồng của mình. Tùy theo từng năm, từng tính chất và hoàn cảnh cụ thể của
mỗi lễ hội mà được tổ chức với quy mô khác nhau.
Theo
đánh giá của ngành văn hóa, các lễ hội được phục dựng dù không hoàn
toàn giống nguyên bản vì lược bỏ 1 số hủ tục không cần thiết nhưng về
bản chất là đúng với các lễ hội trước đây. Đến thời điểm hiện nay, hầu
hết các lễ hội này đã “sống” lại trong các cộng đồng dân tộc tỉnh Kon
Tum, góp phần khôi phục môi trường văn hóa dân gian truyền thống và phát
huy các giá trị di sản phi vật thể./. Theo: website ĐCSVN |