|
Hiện Hội An có hơn 1.000 di tích nhà cổ,
trong đó 107 di tích nhà cổ đang trong tình trạng xuống cấp, gần 55 di
tích xuống cấp nặng. Ảnh: VGP/Thế Phong
|
Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An, cho biết Hội
An là một di sản sống, mỗi ngôi nhà là một di sản nên việc trùng tu phải
đúng quy định về luật di sản. Hiện nay với hơn 1.000 di tích nhà cổ,
trong đó 107 di tích nhà cổ đang trong tình trạng xuống cấp, gần 55 di
tích xuống cấp nặng, hằng năm Hội An phải sử dụng một khoản kinh phí lớn
để trùng tu các di tích.
“Thành phố luôn đề cao phương châm bảo tồn để phát
triển chứ không phải là khai thác để phát triển, do đó Hội An luôn coi
trọng giá trị bảo tồn, đi kèm hài hòa các lợi ích kinh tế mang lại”, ông
Phùng nhấn mạnh.
Những giá trị mà khu phố cổ Hội An mang lại
là vô giá, tuy nhiên để bảo tồn từng góc phố, từng ngôi nhà và nếp sinh
hoạt vốn có từ bao thế hệ cư dân trong thời kỳ hội nhập hiện nay là bài
toán khó khiến chính quyền Thành phố trăn trở bấy lâu nay.
Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP. Hội An, cho biết
giải pháp hữu ích để bảo vệ khu phố cổ hiện nay là làm thế nào để người
dân, chủ nhân của những ngôi nhà cổ, phải giữ gìn và bảo vệ những giá
trị đích thực của di tích mà họ đang làm chủ. Chính vì vậy, Thành phố đã
ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích khu phố cổ hết sức
nghiêm ngặt, phù hợp với nhu cầu sống của dân cư địa phương, đảm bảo hài
hòa với không gian đô thị cổ.
Hội An là một cảng
thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, được xây dựng
từ thế kỷ 17. Khu đô thị cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một
nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu,
nhà thờ… thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hoá với các nước phương Đông
và phương Tây.
Trải qua nhiều thế kỷ,
những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cũng
như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn cùng với bao thế hệ
người dân phố cổ. Đây là những yếu tố quan trọng để Tổ chức UNESCO vinh
danh Đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.
Hiện doanh thu từ ngành du lịch-dịch vụ chiếm tỉ trọng khoảng 65% GDP của TP.
|
Trên cơ sở đó, Thành phố cũng lập hồ sơ đối với từng ngôi nhà cổ, đồng
thời hỗ trợ kinh phí ưu tiên trùng tu, sửa chữa các di tích có nguy cơ
sụp đổ. Sau này, nếu chủ nhân các ngôi nhà cổ muốn bán phải trừ kinh phí
mà nhà nước bỏ ra để trùng tu.
Ông Lê Văn Giảng cho rằng vấn đề bảo tồn và phát
triển phố cổ Hội An không chỉ dừng lại ở mặt kiến trúc đô thị mà còn
liên quan chặt chẽ đến không gian văn hóa phi vật thể đã và đang tạo nên
một đô thị cổ Hội An hết sức sinh động. Đây được xem là phần hồn của
phố cổ có nguy cơ bị nhạt dần theo thời gian.
Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có không ít những
“cư dân mới” đến mua nhà cổ giá cao với lối sống mới, bỏ thờ cúng, khiến
không gian nhà cổ trống rỗng về mặt tâm linh. Điều này đã làm cho những
phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian hay lễ
hội văn hóa…của người dân phố Hội có nguy cơ bị phai nhạt dần. Đây là
một thách thức lớn trong quá trình bảo tồn và phát triển đô thị cổ Hội
An.
“Chúng tôi đang nỗ lực điều chỉnh thói quen, cách
sống sinh hoạt của những chủ nhân mới, làm cho họ thích nghi với phong
tục tập quán của cư dân địa phương vốn hiền hòa, khiêm tốn và rất giản
dị, qua đó, góp phần hồi sinh những giá trị truyền thống đặc thù của đô
thị cổ”, ông Giảng cho hay.
Bên cạnh đó, chủ trương phát triển du lịch dựa trên
nền tảng không gian di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và không gian
sinh thái bản địa đảm bảo hài hòa các lợi ích bảo tồn và phát triển,
cũng góp phần xây dựng “thương hiệu” Hội An, một điểm đến du lịch mang
tầm quốc tế như hiện nay.
Theo: ChinhPhu.vn