Bản sắc văn hóa Việt đã hội tụ trong chương trình nghệ thuật “Bản sắc
văn hóa Việt” kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4.
Tối
19/4, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội
đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng
Thị Phóng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Hoàng Tuấn Anh cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các
địa phương, các đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà
Nội; các nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân, thanh niên đại diện cộng
đồng 54 dân tộc Việt Nam và đông đảo quần chúng nhân dân và du khách đã
tham dự chương trình.
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trong chương trình
Phát
biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Năm 2008, Thủ
tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/4 là Ngày Văn hóa các dân tộc
Việt Nam. 5 năm qua, bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, có ý
nghĩa về bảo tồn, giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế gắn với xóa đói,
giảm nghèo, bảo vệ môi trường, Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã từng
bước lan toả và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp tục
khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hoá các dân tộc Việt Nam.
Bộ
trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, năm 2013 được Chính phủ quyết định
chọn là Năm Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị của gia đình,
tiếp tục khẳng định “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng
của dân tộc và của thời đại”. Năm Gia đình Việt Nam đã được các cấp,
ngành, địa phương và từng gia đình hưởng ứng, tiếp nhận và thực hành
bằng những hoạt động, việc làm hết sức phong phú, thiết thực. Bộ trưởng
cũng bày tỏ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý Làng Văn hoá -
Du lịch các dân tộc Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động, việc làm
thiết thực chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, hưởng ứng Năm
Gia đình Việt Nam.
Cộng đồng các dân tộc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình
Để Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 hằng năm đi vào nề nếp và thực
sự phát huy mục đích, ý nghĩa, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị các
cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền - giáo dục, quảng
bá tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam; tương trợ giúp nhau về mọi mặt;
có nhiều việc làm thiết thực từ cái ăn, cái mặc, đến cái chữ… thật cụ
thể với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nơi rẻo
cao, biên giới, hải đảo.
Ngay
sau phần lễ, chương trình nghệ thuật “Bản sắc văn hoá Việt” đã giới
thiệu tới công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang giá trị văn
hoá và bản sắc riêng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam như người Dao,
người Chăm, người Kinh…
Trước
đó, trong buổi sáng ngày 19/4, cũng đã diễn ra lễ khai mạc Phiên chợ
vùng cao giới và hội thảo “Tuổi trẻ 54 dân tộc với việc kế thừa và phát
huy các giá trị truyền thống văn hóa Gia đình Việt Nam”. Phiên chợ vùng
cao nhằm giới thiệu đến công chúng những sản vật đặc trưng mang đậm dấu
ấn của cộng đồng các dân tộc anh em, tạo cơ hội cho cộng đồng các dân
tộc tự giới thiệu về đặc sản, các giá trị văn hóa của vùng đất, dân tộc
mình…
Ngày
Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2013 có sự tham gia của gần 200 đồng bào
là đại diện Già làng, Trưởng bản, Nhân sĩ trí thức, Nghệ nhân cộng đồng
dân tộc thuộc 6 tỉnh: Hà Giang (dân tộc Mông, dân tộc Dao); Sơn La (dân
tộc Thái); Lạng Sơn (dân tộc Nùng); Bắc Giang (dân tộc Sán Chay, Sán
Dìu); Hòa Bình (dân tộc Mường); Bắc Kạn (dân tộc Tày). Thông qua các
hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, đồng bào đã được tự giới thiệu, tự
thể hiện về phong tục, tập quán, nghi thức, lễ hội của dân tộc mình để
tạo không khí vui tươi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân
tộc, theo vùng miền, đa dạng, độc đáo. Bên cạnh các hoạt động của chợ
vùng cao phía Bắc, hội thảo, chương trình còn có nhiều hoạt động giao
lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu trang phục dân tộc, trò chơi dân gian
truyền thống, tái hiện lễ hội đặc sắc của các cộng đồng dân tộc Việt
Nam./.
Theo: Tổ Quốc